Chòi tạm xâm phạm tượng đài Anh hùng Đặng Bá Hát

Gần 10 ngôi nhà tạm mọc lên ở khu đài tưởng niệm Anh hùng Đặng Bá Hát ở TP Hạ Long. Chính quyền đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình.

 Đài tưởng niệm Đặng Bá Hát được xây dựng tại cụm đồi trận địa pháo 37 ly thuộc phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đài tưởng niệm Đặng Bá Hát được xây dựng tại cụm đồi trận địa pháo 37 ly thuộc phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian gần đây, người dân bất ngờ khi nhiều công trình tạm mọc lên quanh khu vực tượng đài.

Nhiều máy móc, vật liệu được đưa lên khu vực này để phục vụ thi công. Một số cây xanh bị cưa chặt.

Chiếc chòi cao gần 3 mét gắn vào thân cây.

Để thêm vững chắc cho công trình bằng gỗ tạm bợ, đơn vị thi công đóng hàng loạt cọc sắt vào thân cây, hoặc cưa một phần để lắp kèo chống đỡ sàn nhà.

Dây cáp điện được dẫn đi luồn vào trong thân cây.

Tại khuôn viên bên trên đài tưởng niệm, nơi đặt bức phù điêu Anh hùng Đặng Bá Hát, một số bàn gỗ được dựng lên.

Khu nhà bảo tàng trưng bày hiện vật được trưng dụng làm chỗ ở cho công nhân.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Quảng Ninh, cho biết sở đã nắm bắt được thông tin và giao thanh tra sở phối hợp cùng chính quyền thành phố Hạ Long kiểm tra hiện trạng. "Hiện tại thanh tra đã cử đoàn đến làm việc với chủ đầu tư và đang lập báo cáo để trình lãnh đạo sở đưa ra phương hướng xử lý", ông Bùi Quang Nam, Chánh thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao Quảng Ninh, nói.

Trước tình trạng này, ngày 31/12/2020, chính quyền TP Hạ Long có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay các hoạt động xây dựng tại khu vực xung quanh khu đất đài tưởng niệm Đặng Bá Hát.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ phóng viên, ngày 7/1, phường Yết Kiêu đã lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các công trình tạm. Theo biên bản, địa phương yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm công văn của TP Hạ Long đã gửi trước đó, đồng thời, gia hạn thời gian tháo dỡ toàn bộ công trình trước ngày 10/1. Quá thời hạn trên, chủ đầu tư không dừng các hoạt động xây dựng và tháo đỡ công trình sai phạm, chính quyền sẽ lập hồ sơ xử phạt theo pháp luật.

Sáng 9/1, chủ đầu tư đã dừng hoạt động xây dựng, di chuyển một số công trình tạm.

Đài tưởng niệm Đặng Bá Hát nằm trong cụm đồi trận địa pháo 37 ly của của Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai cao 102 m so với mặt biển. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trận địa pháo 37 ly có nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của TX Hồng Gai (nay là TP Hạ Long) trước mưa bom của máy bay Mỹ. Ngày 12/7/1972, Anh hùng, liệt sĩ Đặng Bá Hát khi đó là đại đội trưởng đã anh dũng hy sinh trong khi chỉ đạo và trực tiếp chiến đấu để bảo vệ chuyến phà chở đầy người và ôtô đang ở giữa sông Cửa Lục.

Năm 1995, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa trận địa pháo phòng không Đặng Bá Hát vào danh mục di tích lịch sử văn hóa cách mạng cấp quốc gia. Liệt sĩ Đặng Bá Hát được Đảng, Nhà nước tuyên dương, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đại đội pháo và Tiểu đoàn Tự vệ Xí nghiệp cũng được tuyên dương đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2018, công trình đài tưởng niệm được xây dựng để ghi nhận công lao của Anh hùng, liệt sĩ Đặng Bá Hát.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/choi-tam-xam-pham-tuong-dai-anh-hung-dang-ba-hat-post1170756.html