Chơi pháo, mất Tết

Ngày 21/1, theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, khoa cấp cứu bệnh viện đã tiếp nhận trường hợp bị đa chấn thương nghiêm trọng do đốt pháo.

 Bệnh nhân Hà Văn Giới điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Bệnh nhân Hà Văn Giới điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, nạn nhân là Hà Văn Giới (sinh năm 1993, trú xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên) nhập viện trong tình trạng bị sốc đa chấn thương như: Gãy xương cẳng chân, gãy xương cánh tay trái, chấn thương ngực và chấn thương mắt. Sau đó, các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tiến hành phẫu thuật cắt 1/3 cẳng chân bên phải; khoét nhãn cầu mắt phải…

Sau khi được cấp cứu kịp thời bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch và được gia đình đưa đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Trước đó, người thân của bệnh nhân cho hay, khi đi làm ở Hà Giang, Hà mua vài quả pháo nổ mang về nhà để chơi Tết. Khi cả gia đình đang ăn cơm thì Hà mang pháo ra đốt và xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Sự việc trên cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ mua bán, tàng trữ pháo nổ. Tuy nhiên, tình trạng đốt, buôn bán pháo vẫn diễn ra đồng thời gây ra hệ lụy nghiêm trọng.

Theo Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Lào Cai liên tiếp trong tháng giáp Tết đã bắt giữ hàng tạ pháo nổ. Trong đó, tại khu vực giáp ranh hai tỉnh Lào Cai và Hà Giang, lực lương biên phòng hai tỉnh hối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 30kg pháo nổ hay Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai bắt gần 7 tạ pháo hoa nổ…

HẢI ĐĂNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/choi-phao-mat-tet-post256811.html