Chơi lớn

V-League 2019, hàng công của Câu lạc bộ (CLB) TP Hồ Chí Minh chỉ ghi được 41 bàn sau 26 vòng, kém xa đội vô địch Hà Nội FC với 60 bàn thắng.

Tại V-League mùa này, hàng công của đội bóng Thành phố mang tên Bác mới ghi được 16 bàn sau 10 vòng đấu. Tuy nhiên, các bàn thắng này phần lớn đến từ nỗ lực của các nội binh như Công Phượng. Dấu ấn của các ngoại binh lên lối chơi của CLB TP Hồ Chí Minh khá kém nếu so với các đội bóng khác. Chính vì thế, đội bóng của chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng vừa quyết định chơi lớn, khi chi hơn 1 triệu USD để có chữ ký của bộ đôi người Costa Rica, Ariel Francisco Rodriguez và Jose Guillermo Ortiz.

Jose Guillermo vừa kết thúc quãng thời gian chơi bóng cho Millonarios, CLB ở giải vô địch quốc gia Colombia theo dạng cho mượn từ đội bóng của Costa Rica, Herediano. Trong 10 tháng chơi cho Millonarios, Jose Guillermo trở thành trụ cột của đội bóng khi ghi 10 bàn, có hai kiến tạo sau 21 lần ra sân. Trong quãng thời gian chơi tại giải vô địch quốc gia Colombia, Jose Guillermo tạo ấn tượng trong màu áo Millonarios và việc anh chuyển đến V-League đã gây bất ngờ lớn.

 28 tuổi, Jose Guillermo đang bước vào độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp.Ảnh: Getty Images.

28 tuổi, Jose Guillermo đang bước vào độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp.Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, Ariel Francisco không còn được gọi vào đội tuyển Costa Rica trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1989 này vẫn là trụ cột của CLB Deportivo Saprissa, đội bóng vừa lên ngôi ở giải vô địch Costa Rica.

Ariel Francisco chơi tổng cộng 24 trận cho Saprissa mùa này, ghi 8 bàn, có hai kiến tạo. Điểm mạnh của chân sút này là khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp cùng chớp thời cơ tốt. Việc CLB TP Hồ Chí Minh chiêu mộ Ariel Francisco xuất phát một phần từ việc cầu thủ này từng có 4 mùa chơi bóng tại Thai League, ghi được 40 bàn sau 86 lần ra sân.

Juan Vicente Carvajal, người đại diện của hai cầu thủ trên chia sẻ: “V-League có trình độ không kém gì giải Thai League hay Costa Rica”. Bên cạnh đó cũng phải thấy rằng, việc đội bóng TP Hồ Chí Minh quyết tâm chơi lớn đã thuyết phục được Ariel Francisco và Jose Guillermo ký vào bản hợp đồng mới.

Nếu để ý sẽ thấy đội bóng TP Hồ Chí Minh thường thắng trận với tỷ số 1-0 hoặc có cách biệt sát nút. Thời gian gần đây, đội bóng này đã có dấu hiệu lệ thuộc vào Công Phượng và chững lại trên bảng xếp hạng. Có thể Huấn luyện viên Chung Hae Seong đang toan tính đường xa, chủ động cho đội nhà “giảm nhiệt” để tránh chấn thương cho cầu thủ trước khi bước vào vòng play-off, nhưng không thể phủ nhận, CLB TP Hồ Chí Minh chưa thực sự sắc bén nơi hàng công.

Với Ariel Francisco và Jose Guillermo, các đội bóng ở V-League sẽ phải nhìn nhận, đánh giá CLB TP Hồ Chí Minh với tâm thế rất khác. Không dễ gì đối chọi với hàng công của Huấn luyện viên Chung Hae Seong, khi ông thầy người Hàn Quốc có đầy đủ hỏa lực trong tay. Việc đội bóng của chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng chiêu mộ được bộ đôi ngoại binh trên, cũng là tín hiệu mừng cho V-League, khi giải bóng đá đỉnh cao của nước nhà có tiếng vang và sức hút.

MINH CHIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/choi-lon-627860