Choi Ji Woo giàu có, viên mãn bên chồng và con gái mới sinh

Ở tuổi 45, Choi Ji Woo có tất cả những thứ mà ai cũng phải ghen tị: danh tiếng, giàu có, hạnh phúc. Mới đây hai vợ chồng Choi Ji Woo vui mừng chào đón cô con gái đầu lòng.

Gây ấn tượng ngay từ khi bước chân vào làng giải trí xứ Hàn khi mới 20 tuổi với vai diễn trong phim Mối tình đầu, Choi Ji Woo nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu với hàng loạt những bộ phim để đời như: Bản tình ca mùa đông, Nấc thang lên thiên đường, Những ngày tươi đẹp…

Gây ấn tượng ngay từ khi bước chân vào làng giải trí xứ Hàn khi mới 20 tuổi với vai diễn trong phim Mối tình đầu, Choi Ji Woo nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu với hàng loạt những bộ phim để đời như: Bản tình ca mùa đông, Nấc thang lên thiên đường, Những ngày tươi đẹp…

Choi Ji Woo và Bae Yong Joon là hai ngôi sao tiên phong của làn sóng Hàn những năm 2000 khi bộ phim "Bản tình ca mùa đông" mà họ đóng vai chính được chiếu khắp châu Á và các châu lục khác.

Cũng nhờ "Bản tình ca mùa đông" mà Choi Ji Woo rất nổi tiếng ở Nhật Bản.

Cô cũng là ngôi sao chuyên trị các vai có tính cách hiền hậu, yếu đuối, số phận bi thảm và lấy nhiều nước mắt của khán giả nên được mệnh danh là “Người đẹp khóc” của màn ảnh xứ kim chi.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Choi Ji Woo là một trong những ngôi sao Hallyu kín tiếng và không dính scandal. Chính điều đó đã khiến cô được rất nhiều khán giả yêu mến.

Khi đang nổi tiếng, cát-sê của Choi Ji Woo cao nhất Hàn Quốc. Cô từng nhận 48 triệu won (gần 1 tỷ đồng)/tập trong phim "Người tình của ngôi sao".

Không chỉ đứng ở top các ngôi sao trong nước mà nữ diễn viên "Bản tình ca mùa đông" còn được xếp hạng top trong làng giải trí thế giới. Theo People with Money, năm 2013 thu nhập của Choi Ji Woo vào khoảng 75 triệu USD, đứng ở top cao trong giới diễn viên nữ thế giới.

Nhờ những khoản thu nhập khủng từ phim ảnh, “Người đẹp khóc” đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực như: chứng khoán, bất động sản, nhà hàng, thời trang, thành lập công ty giải trí, mua một đội bóng.

Những khoản đầu tư này đã mang lại cho nữ diễn viên sinh năm 1975 tài sản khủng và cuộc sống rất giàu có kể cả khi không còn ở đỉnh cao trong làng giải trí.

Giàu có nhưng Choi Ji Woo không phải là người thích khoe khoang, cô chưa bao giờ có ý khoe hàng hiệu hay nhà đẹp, xe sang mà luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, gần gũi.

Là một người kín tiếng nên chuyện tình cảm, cuộc sống riêng tư của Choi Ji Woo không ai có thể khai thác được. Từng có tin đồn Choi Ji Woo hẹn hò bạn diễn Bae Yong Joon, Kwon Sang Woo, nhưng cả cô và các nam diễn viên đều im lặng không ý kiến.

Cho tới khi hẹn hò với nam diễn viên Lee Jin Wook , Choi Ji Woo mới công khai mối quan hệ. Tuy nhiên mối tình với nam đồng nghiệp kém 6 tuổi này cũng kết thúc sau 3 năm vì cả hai thấy áp lực vì bị chú ý quá nhiều.

Kể từ đó, Choi Ji Woo lại bật chế độ “kín tiếng đời tư” với tất cả mọi người. Rồi bất ngờ ngày 29/3/2018, Choi kết hôn và vài ngày sau, cô mới tiết lộ thông tin cho mọi người biết.

“Nữ hoàng nước mắt” kín tiếng đến nỗi mọi người chỉ được ngắm có 3 chiếc ảnh cưới của cô từ công ty quản lý.

Mãi sau này mọi người mới được biết chồng Choi Ji Woo là CEO của một công ty ứng dụng điện thoại mang tên O2O và kém nữ diễn viên 9 tuổi. Choi Ji Woo giấu kín thông tin về chồng vì cô không muốn cuộc sống và công việc kinh doanh của anh bị ảnh hưởng.

Sau 2 năm kết hôn, ngày 16/5/2020, hai vợ chồng Choi Ji Woo vui mừng chào đón cô con gái đầu lòng. Theo công ty quản lý YG Entertainment, sức khỏe của hai mẹ con đều tốt.

Làm mẹ ở tuổi 45, hạnh phúc bên chồng trẻ và sở hữu một cơ ngơi, tài sản khổng lồ, Choi Ji Woo được coi là một trong những ngôi sao viên mãn nhất của màn ảnh xứ Hàn.

Xem video "Top sao Hàn sở hữu danh hiệu quốc dân". Nguồn Youtube:

Thái An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/choi-ji-woo-giau-co-vien-man-ben-chong-va-con-gai-moi-sinh-1384523.html