'Chơi họ', nợ hàng chục tỷ đồng

Ngày 18-3, theo báo cáo của Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) nhận đơn của Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa, SN 1989, tố cáo Nguyễn Thị Bình, SN 1975, ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng hình thức 'chơi họ'.

Ngày 18-3, theo báo cáo của Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) nhận đơn của Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa, SN 1989, tố cáo Nguyễn Thị Bình, SN 1975, ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng hình thức “chơi họ”.

Công an địa phương đã làm việc với Bình và 67 người tham gia góp họ do Bình làm chủ họ. Bước đầu, Bình khai nhận mở nhiều bát họ, xoay vòng trả tiền cho những người đóng họ từ năm 2015. Đến nay, do lãi suất cao, Bình không có khả năng chi trả, còn nợ người tham gia góp họ hơn 24 tỷ đồng.

Tai nạn giao thông

Trưa 18-3, một vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây giữa xe tải và xe công-ten-nơ khiến hai người chết, một người bị thương. Theo đó, vào khoảng 10 giờ, ô-tô tải BKS 62C - 044.65 lưu thông đến Km9+400, hướng Long Thành về TP Hồ Chí Minh đã va chạm với xe công-ten-nơ BKS 63C - 125.91 ở làn phía trong. Vụ tai nạn làm xe tải bị biến dạng và khiến giao thông trên tuyến cao tốc hướng từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh bị ùn tắc.

Vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 18-3, trên quốc lộ 1A đoạn qua xóm 4, thôn Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, xe tải BKS 76C - 112.39 do Ngô Thanh Tuấn, trú xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, điều khiển chạy theo hướng nam - bắc, va quệt vào xe máy BS 76D1 - 42435 do anh Nguyễn Văn Tài, 23 tuổi, trú tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển. Hậu quả, anh Tài ngã ra đường và chết tại chỗ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chết chưa rõ nguyên nhân

Chiều 18-3, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang điều tra, làm rõ cái chết của bà Ngô Thị Chính (83 tuổi, tạm trú ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau).

Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, người dân ấp Bào Sơn phát hiện một thi thể nữ chết cháy nằm bên bãi rác. Từ tin báo của người dân, công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và bước đầu xác nhận người chết là bà Chính. Qua lời người thân của bà Chính, chiều 17-3, bà Chính đi đốt sậy. Thấy có đám cháy lớn, hàng xóm dập lửa nhưng không thấy bà Chính tại hiện trường, nghĩ bà đã rời khỏi đám cháy. Sau đó, lửa tiếp tục cháy lan sang bãi rác gần đó. Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể bà Chính.

Xe ô-tô lao xuống vực

Khoảng 23 giờ ngày 17-3, trên quốc lộ 6 thuộc bản Him Phá, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La) xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Xe ô-tô bảy chỗ mất lái, lao xuống vực sâu gần 300 m làm một người chết, một người bị thương.

Nạn nhân bị chết là anh Nguyễn Công Hưng, SN 1983, trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, điều khiển xe nhãn hiệu FORD, mầu đen, BKS 29Y- 0583 lưu thông từ Điện Biên về Hà Nội. Cùng đi trên xe có cháu Đặng Thị Thu Huyền, 11 tuổi trú quán tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Nguyên nhân ban đầu là anh Hưng ngủ gật khiến xe mất lái đã lao xuống vực. Cháu Đặng Thị Thu Huyền bị chấn thương, nhưng được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, đã qua cơn nguy kịch.

Cháy

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18-3, đám cháy lớn xảy ra ở tổ hợp khách sạn ka-ra-ô-kê tại số 28 đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh (Nghệ An). Công an Nghệ An đã huy động phương tiện chữa cháy cùng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương và người dân dập lửa, cứu người mắc kẹt. Đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng cứu hộ đã cứu được bảy người mắc kẹt. Đám cháy đã làm một người chết do ngạt khí. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra rõ nguyên nhân vụ cháy.

7 giờ sáng 18-3, tại Phân xưởng sản xuất 1 của Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Toàn Cầu Song Toàn Cầu (ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi gần như hoàn toàn hai khu nhà xưởng với diện tích gần 2.000 m2 sản xuất các sản phẩm đèn cầy. Vụ việc không gây thương vong.

Trưa 18-3, Công an tỉnh Bình Định cho biết: Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được đám cháy lớn tại xưởng phun sơn Công ty TNHH Hoàng Phát (Khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn), sau hơn một giờ tích cực chữa cháy.

Tuy nhiên, do trời nắng nóng và gió mạnh cho nên đám cháy đã thiêu rụi 2.500 m2 xưởng sản xuất (hơn một nửa diện tích khu nhà xưởng).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39546902-%E2%80%9Cchoi-ho%E2%80%9D-no-hang-chuc-ty-dong.html