Chơi game điện tử, học sinh lớp 8 bị bố đánh bầm mình

Thấy L. cầm điện thoại chơi game điện tử, ông Nguyễn Văn Th. (SN 1978; trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã đánh đập con trai dã man

Em L. bị bố đánh thâm tím vùng lưng. Ảnh: Facebook

Em L. bị bố đánh thâm tím vùng lưng. Ảnh: Facebook

Sáng 9-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết côn an đang xác minh vụ việc em Nguyễn Hoàng L. (học sinh lớp 8, Trường THCS Phúc Đồng; trú tại xóm 9, xã Hương Long) bị bố đánh.

Trước đó, sáng 8-4, em Nguyễn Hoàng L. đến lớp trong tình trạng hoảng sợ, mệt mỏi. Khi đưa nam sinh này xuống phòng y tế của trường kiểm tra, các thầy cô giáo hết sức bất ngờ vì thấy trên người em chằng chịt vết roi mới và cũ. L. cho hay tối 7-4, em đã bị bố đánh.

Cô Phan Thúy Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Đồng, cho biết: "Khi phát hiện sự việc, nhà trường đã mời phụ huynh lên xác minh và trình báo công an, đồng thời đưa L. đến bệnh viện thăm khám".

Công an xã Hương Long cũng triệu tập ông Th. lên làm việc. "Tại cơ quan công an, bước đầu ông Th. khai nhận có đánh L., nguyên nhân là do cháu hay chơi game điện tử, học hành sa sút. Vụ việc đang được chúng tôi tiếp tục làm rõ" - thượng tá Công cho biết.

Bố mẹ L. đã ly hôn nhau, hiện em sống với bố.

Hải Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/choi-game-dien-tu-hoc-sinh-lop-8-bi-bo-danh-bam-minh-20190409083628819.htm