Chơi đùa dưới mái hiên, bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm

Cùng các bạn chạy vào sân nhà người dân chơi đùa, trong lúc sơ ý, cháu Nhân chạm vào trụ cột được làm bằng sắt dựng trước mái hiên thì bị điện giật chết tại chỗ.

Chiều 10/5, lãnh đạo phường An Bình, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến 1 bé trai thiệt mạng.

Nạn nhân là cháu Huỳnh Thiện Nhân (SN 2011, trú tại P.An Bình, TX.Buôn Hồ).

Hiện trường bé trai bị điện giật dẫn đến tử vong. Ảnh: báo Dân sinh.

Hiện trường bé trai bị điện giật dẫn đến tử vong. Ảnh: báo Dân sinh.

Trên báo Công an TP HCM thông tin, trưa ngày 10/5, cháu Nhân cùng một nhóm bạn đi vào khu vực hẻm 59 đường Nguyễn Trãi chơi.

Lúc này, thấy nhà chị Thủy (trú 59/36 đường Nguyễn Trãi, P.An Bình) không khóa cổng nên cháu Nhân cùng các bạn chạy vào sân chơi. Trong lúc đùa nghịch, cháu Nhân chạm vào trụ cột được làm bằng sắt dựng mái hiên thì bị điện giật chết tại chỗ.

Khoảng 14 giờ ngày 10/5, nhân viên công ty viễn thông đến nhà chị Thủy để bắt mạng internet thì tá hỏa phát hiện thi thể cháu Huỳnh Thiện Nhân nên báo cho chủ ngôi nhà và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Buôn Hồ cùng các cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Theo VOV, kết quả điều tra cho thấy, nguồn điện bị rò rỉ được xác định từ ngôi nhà kế bên, số nhà 59/38 đường Nguyễn Trãi, thuộc sở hữu của gia đình ông Dương (một cán bộ đang công tác trong ngành ngân hàng tại Đắk Lắk). Thi thể cháu Nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/choi-dua-duoi-mai-hien-be-trai-7-tuoi-bi-dien-giat-tu-vong-thuong-tam-2787448.html