Chơi đẹp, thầy trò Kiatisak nhận thưởng 1 tỉ đồng

Sau trận thắng đối thủ lớn Sydney FC tại đấu trường AFC Champions League, VFF đã thưởng cho đội bóng phố núi 500 triệu đồng và một cổ động viên tặng cho thầy trò Kiatisak 500 triệu đồng.

Suốt quá trình dự giải, VFF nhiều lần thưởng nóng cho HA Gia Lai như ở hai trận hòa Sydney FC và Joenbuk Hyundai Motors mỗi trận 200 triệu đồng. Còn sau trận lượt về thắng Sydney FC 1-0, VFF đã thưởng lớn 500 triệu đồng.

HLV Kiatisak chia sẻ: “Thay mặt toàn đội, tôi xin gởi lời cảm ơn Lãnh đạo VFF đã quan tâm, khích lệ đội trong suốt thời gian diễn ra giải. Sự động viên kịp thời của VFF đã giúp toàn đội chơi tốt trước các đối thủ hàng đầu châu lục”.

Trong khi đó, một cổ động viên yêu mến lối chơi cống hiến của thầy trò HLV Kiatisuk và ngưỡng mộ tình cảm của bầu Đức dành cho khán giả TP.HCM và cả nước tại đấu trường AFC Champions League 2022, đã bày tỏ tấm lòng của mình. Anh Trần Văn Quỳnh - Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Vị Trí Vàng Land quyết định tặng thưởng CLB HA Gia Lai 500 triệu đồng.

Anh Trần Văn Quỳnh và bố xem trận HA Gia Lai - Sydney trên sân Thống Nhất. Ảnh: AN.

Anh Trần Văn Quỳnh và bố xem trận HA Gia Lai - Sydney trên sân Thống Nhất. Ảnh: AN.

Anh Quỳnh là một cổ động viên đặc biệt của đội bóng phố núi khi thường phối hợp với CLB tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh chưa thuận lợi trong cuộc sống. Trong mùa dịch bệnh COVID-19 hồi năm ngoái, vị chủ tịch chân tình đã cùng Zico Thái quyên góp ủng hộ các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Anh cũng nhận một học viên có hoàn cảnh khó khăn ở Học viện bóng đá HA Gia Lai làm con nuôi và chăm lo ăn học đến nơi đến chốn.

HA Gia Lai là đội bóng có một vị trí đặc biệt trong lòng cổ động viên cuồng nhiệt Trần Văn Quỳnh. Cùng với bố có mặt trên sân Thống Nhất ủng hộ CLB, anh Quỳnh chia sẻ: “Tại AFC Champions League 2022, HA Gia Lai nằm ở bảng đấu “tử thần” với sự có mặt của các CLB mạnh đến từ những nền bóng đá từng nhiều lần dự vòng chung kết World Cup thế giới.

Thế nhưng các chiến binh Văn Toàn, Minh Vương, Công Phượng, Tuấn Anh,… cùng đồng đội đã thi đấu ngang ngửa, sòng phẳng, ăn miếng trả miếng chứ không hề chịu trận, lép vế. Qua đó góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế”.

Cổ động viện đặc biệt thường chung tay với HA Gia Lai trong nhiều chương trình thiện nguyện. Ảnh: AN.

Cảm kích sự lăn xả và chiến đấu hết mình của đội bóng phố núi, anh Trần Văn Quỳnh đã tặng cho đội 500 triệu đồng. HLV Kiatisuk cùng tiền vệ Trần Minh Vương thay mặt toàn đội cảm ơn sự động viên, khích lệ của anh Trần Văn Quỳnh.

Trước đó, khi nghe tin V-League 2021 bị hủy do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, anh Quỳnh đã quyết định tặng thưởng cho CLB HA Gia Lai số tiền 500 triệu đồng. Anh nuối tiếc cho đội bóng của bầu Đức dù đang dẫn đầu giải và có cơ hội rất lớn để đăng quang ngôi vô địch sau 17 năm nhưng cuộc chơi bị dừng bất khả kháng: “Đối với cá nhân tôi, HA Gia Lai đã vô địch trong lòng người yêu bóng đá đẹp. Tôi yêu mến và ngưỡng mộ lối đá hay, đá đẹp của họ”.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/choi-dep-thay-tro-kiatisak-nhan-thuong-1-ti-dong-post678413.html