Chơi chữ thể hiện chủ ý

Bằng chứng mới về mức độ bất đồng và phân rẽ giữa Mỹ và các đồng minh, đối tác ở châu Âu thể hiện rõ ràng trong những phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ năm nay - Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần như phản biện các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump theo từng nội dung một. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas còn khái quát hóa mối bất hòa giữa hai bên trong một khái niệm mới.

Ông Maas dùng cách chơi chữ để thể hiện chủ ý. Tổng thống Trump khẳng định khẩu hiệu “America First”, tức là nước Mỹ trước hết, thì ông Maas tung ra cụm từ “Together First” (tạm dịch: Cùng nhau trước hết).

Như vậy, chủ nhân Nhà Trắng muốn nước Mỹ trước hết thì phía kia muốn thế giới trước hết. Ông chủ trương nước Mỹ đi đường riêng thì phía kia chủ trương cả thế giới đi đường chung. Ông nghiêng về nước Mỹ biệt lập và hướng nội thì bên kia chủ xướng tăng cường liên kết và hội nhập.

Qua đó đủ thấy Tổng thống Trump không còn xem các đồng minh và đối tác ở châu Âu là “không thể thay thế” đối với lợi ích chiến lược của Mỹ. Phía bên kia cũng không còn đeo đuổi ảo tưởng rằng Mỹ không thể và không dám từ bỏ họ.

Qua đó có thể thấy định hướng chiến lược của các đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Âu là phải tự thân vận động để không còn phụ thuộc vào Mỹ về an ninh và phải tập hợp lực lượng trên thế giới để đảm bảo thực hiện được lợi ích của mình.

Phạm Lữ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/choi-chu-the-hien-chu-y-1008949.html