Chòi bảo vệ rừng bị phá, gỗ rừng bị cưa xẻ ngổn ngang
Ngày 16.10, UBND xã A Bung (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã có văn bản gửi cơ quan chức năng về vụ việc 'đốt chòi canh rừng tại tiểu khu 758, 759 thuộc địa phận thôn A Bung'.
Chòi bảo vệ rừng bị phá và gỗ rừng bị cưa xẻ ngổn ngang.
Trước đó, xã A Bung xây dựng 3 chòi bảo vệ rừng, đặt ở 3 thôn Cựp, A Bung, La Hót, mỗi chòi trị giá 15 triệu. Ngày 3.10, chòi đặt tại thôn A Bung bị xô đổ. Sau đó, xã A Bung sửa lại chòi thì đoàn công tác của xã Hồng Thủy (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) đến, yêu cầu dừng dựng chòi.
“Chúng tôi đã giải thích chòi nằm trong địa phận xã A Bung" – ông Hồ Văn Pườm - Chủ tịch xã A Bung, thông tin.
Tiếp đó, chòi được giao cho 47 hộ dân thôn A Bung (có hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng) quản lý. Đến ngày 6.10, chòi canh bị xô đỗ, cưa xẻ hư hỏng nặng.
Trong khi đó, ông Hoàng Tô Ni Soan – Phó Chủ tịch HĐND xã Hồng Thủy khẳng định, chòi được dựng trên phần đất do xã Hồng Thủy quản lý. Xã nhận được tin báo ông Hồ Văn Diên (thôn 7, xã Hồng Thủy) có tháo chòi vì chòi dựng trên phần đất của gia đình ông. “Việc chòi bị cưa, bị đốt thì chưa xác định được đối tượng” – ông Ni Soan nói.
Ông Hồ Văn Cưa – Trưởng Công an xã A Bung nói: “Chòi bị phá không chỉ xâm phạm tài sản nhà nước, mà còn coi thường phong tục của đồng bào Pa Cô”.
PV đến địa điểm chòi bảo vệ rừng bị phá thuộc tiểu khu 758 thì chứng kiến cạnh chòi có một con đường mòn, xuất hiện nhiều cây rừng đã bị cưa đổ từ lâu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều cây đã được cưa thành khúc, xẻ thành hộp gỗ rồi đưa ra khỏi cửa rừng...