Chọc thủng lưới Tấn Trường, Hồ Tuấn Tài cởi áo ăn mừng

Thi đấu trên sân nhà tại vòng 14 V.League 2018, tiền vệ Văn Bình không vào sân ngay từ đầu nhưng SLNA đã có một trận đấu tự tin trước B. Bình Dương. Trong đó, Hồ Tuấn Tài là cầu thủ sở hữu nhiều cơ hội nhất.

Tiền vệ Hoàng Văn Bình trong ngày trở lại quê hương. Cầu thủ gốc Quỳnh Lưu được SLNA đăng ký nhưng không vào sân ngay từ đầu. Ảnh: Đức Anh

Tiền vệ Hoàng Văn Bình trong ngày trở lại quê hương. Cầu thủ gốc Quỳnh Lưu được SLNA đăng ký nhưng không vào sân ngay từ đầu. Ảnh: Đức Anh

Chia tay ngoại binh Osmar Francisco, SLNA vẫn thi đấu với một ngoại binh duy nhất là Olaha Michael. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu này, tiền đạo Hồ Tuấn Tài có nhiều pha di chuyển hợp lý và sở hữu nhiều cơ hội nhất bên phía SLNA. Ảnh: Đức Anh

Ngay ở phút thứ 11, anh là cầu thủ mở tỷ số cho SLNA sau đường chọc khe tốt của Hồ Khắc Ngọc. Phấn khích với bàn thắng, tiền đạo trẻ SLNA cởi áo ăn mừng. Ảnh: Đức Anh

Trong khi đó ở hàng thủ, hậu vệ Đình Hoàng và hậu vệ Xuân Mạnh vẫn chơi tốt trước đội hình nhiều cầu thủ ngoại của B. Bình Dương. Ảnh: Thành Cường

Một pha phòng ngự quyết liệt của Quế Ngọc Hải và các đồng đội. Ảnh: Đức Anh

Vòng 14, BTC bất ngờ đổi lịch về sân Vinh nên không có nhiều CĐV đến sân cổ vũ cho trận đấu, chỉ có khoảng 4.000 khán giả. Ảnh: Đức Anh

ĐỘI HÌNH RA SÂN

B. Bình Dương: TM Tấn Trường, Thanh Thảo, Tấn Tài, Ngọc Mạnh, Romario, Anh Đức, Huỳnh Phúc, Trọng Huy, Alexandros, Văn Vũ, Hoàng Max.

SLNA: TM Vũ Hải, Đình Hoàng, Văn Khánh, Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Xuân Toàn, Sỹ Sâm, Khắc Ngọc, Xuân Thắng, Olaha Michael, Tuấn Tài.

Nhóm PV

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/choc-thung-luoi-tan-truong-ho-tuan-tai-coi-ao-an-mung-202330.html