Choáng với số vũ khí nguy hiểm được phát hiện lúc cải tạo đất

Người cải tạo đất thuê phát choáng khi phát hiện nhiều loại vũ khí nguy hiểm vẫn còn mới.

Ngày 2-11, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết đã thống nhất bàn giao toàn bộ số vũ khí nguy hiểm do người dân phát hiện trong quá trình cải tạo đất theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trạng các loại vũ khí nguy hiểm vừa được người dân phát hiện. Ảnh: K.V

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trạng các loại vũ khí nguy hiểm vừa được người dân phát hiện. Ảnh: K.V

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 2-11, trong lúc đang điều khiển Kobe múc đất thuê tại khu vực tổ 4, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên thì anh Nguyễn Văn Giàu (SN 1982; ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) bất ngờ phát hiện nhiều quả đạn và súng nên nhanh chóng trình báo cho chính quyền địa phương.

Nhận tin báo từ Công an xã Mỹ Khánh, các đội nghiệp vụ Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường. Qua đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và lập biên bản thu giữ được 10 hộp tiếp đạn cùng 228 viên đạn dùng cho các loại súng Colt.45, Carbine và 26 quả đạn loại M79 (10 quả còn nguyên vẹn và số còn lại đã bị oxy hóa). Ngay sau khi đưa toàn bộ số vũ khí nguy hiểm này ra bên ngoài, cơ quan chức năng yêu cầu dừng thi công công trình để chờ rà soát tổng thể.

Nhiều loại vũ khí còn khá nguyên vẹn nên giao cho cơ quan chuyên môn xử lý theo quy định. Ảnh: K.V

"Qua nghiên cứu hiện trạng các loại đạn, súng cũng như hiện trường phát hiện, các cơ quan chức năng ở TP Long Xuyên cùng với Công an tỉnh và lực lượng quân sự đánh giá không có dấu hiệu tội phạm. Do đó, các đơn vị chức năng thống nhất giao hết số vũ khí nguy hiểm này cho Ban Chỉ huy Quân sự TP Long Xuyên xử lý theo quy định"- Trung tá Hậu thông tin.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/choang-voi-so-vu-khi-nguy-hiem-duoc-phat-hien-luc-cai-tao-dat-20201102145142379.htm