Cơn bão tố cáo quấy rối tình dục lan khắp Hàn Quốc

Vụ bê bối tình dục của diễn viên kiêm phó giáo sư Jo Min Ki chưa nguôi ngoai, làng giải trí Hàn Quốc tiếp tục chấn động với những tố cáo quấy rối tình dục mới.

Làn sóng lên án những kẻ quấy rối tình dục trong làng giải trí cũng như các lĩnh vực khác đang bùng nổ mạnh mẽ tại Hàn Quốc. Ngay sau sự việc Jo Min Ki, hưởng ứng lời kêu gọi của chiến dịch "#Metoo", nhiều tên tuổi khác cũng bị tố cáo.

Ngày 22-2, những tố cáo lại nhắm vào một diễn viên danh tiếng bị cho là quấy rối tình dục đàn em tại Nhà hát Busan trong những năm 1990. Một cơ quan truyền thông chỉ ra rằng nam diễn viên danh tiếng đó là Oh Dal Soo, một nhân vật gạo cội trong nghề, tham gia vô số phim. Tuy nhiên, phía Oh Dal Soo chưa đưa ra bất kỳ nhận định nào.

Oh Dal Soo

Oh Dal Soo

Ngày 23-2, một nguồn tin từ cơ quan quản lý của Oh Dal Soo nói với Sports Today rằng chưa thể nói gì về tài tử này. Nhà sản xuất phim truyền hình "My Ahjussi" mà Oh Dal Soo tham gia ra thông cáo có đoạn: "Các bài báo nêu tên anh ấy như đấy là sự thật nhưng trường hợp này chưa rõ ràng. Chúng tôi hiểu đơn vị quản lý của Oh Dal Soo đang đàm phán với anh ấy. Chúng tôi cũng đang chờ đợi lời tuyên bố của diễn viên này".

Cùng thời điểm, nhiều cáo buộc nhắm vào một nam diễn viên tên "J" đã quấy rối tình dục nhân viên nữ. "J" đã gọi nạn nhân ra một góc và cưỡng hôn, cũng như chạm vào ngực, chân cô gái. Trước những lùm xùm chưa rõ tên nam diễn viên này thì nữ diễn viên Choi Yul đã lên tiếng tố cáo và nói rõ đó là diễn viên Jo Jae Hyun.

Choi Yul và Jo Jae Hyun

Ngày 23-2, Choi Yul đăng thông tin lý lịch Jo Jae Hyun trên mạng xã hội cùng dòng chữ: "Tôi chờ ngày hắn bị lộ nhưng xem ra nó đến sớm hơn tôi nghĩ. Đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Nhiều tên rác rưởi ngoài đó, tôi không thể nói ra hết vì có nhiều thứ để mất nhưng rồi cũng sẽ có ngày những kẻ đó biến mất".

Ngày sau đó vì nhận nhiều phản hồi, Choi Yul đã chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ riêng tư. Công ty quản lý của Jo Jae Hyun cũng như tài tử này chưa lên tiếng. Jo Jae Hyun là gương mặt kỳ cựu, xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ: "Sự thật nghiệt ngã", "Gyebaek", "Đối đầu", "Lời thì thầm"…

Ngày 6-2, một nữ diễn viên gọi là "A" gây sốc khi kể lại chuyện cô bị đạo diễn Cho Geun Hyun quấy rối khi đi thử vai cho một video ca nhạc mà ông này đạo diễn. Cô viết sự việc xảy ra tháng 12-2017.

"A" nói cô và đạo diễn gặp nhau gần 1 giờ 20 phút nhưng trong đó chỉ 20 phút đề cập công việc. Thời gian còn lại, đạo diễn này kể cho cô nghe việc các nữ diễn viên phải biết cách giường chiếu với đạo diễn để có vai chính. "Ông ta nói diễn xuất không phải điều quan trọng mà chủ yếu nữ diễn viên phải biết cách lên giường..." - nữ diễn viên "A" nói.

Cho Geun Hyun

Ngay sau đó, Cho Geun Hyun lên tiếng xin lỗi nếu đã làm tổn thương đến những ai đến buổi thử vai hôm đó và mong diễn viên trẻ xóa bài viết về mình. Công ty sản xuất phim "Heung Bu" đã xóa đạo diễn này khỏi các hoạt động quảng bá phim vì e ngại bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Những vụ bê bối tình dục ở Hollywood và các nước khác khi bị phanh phui qua tố cáo, cáo buộc đều nhận phải những hậu quả bị sa thải hoặc từ chức. Dù thừa nhận hay phản bác, hình ảnh của họ đều bị tác động mạnh.

Với làng giải trí Hàn Quốc vốn nổi tiếng khắc nghiệt và công chúng thường ít vị tha những người vi phạm pháp luật hoặc giá trị đạo đức lâu nay, hậu quả cũng không thua kém.

Ngày 20-2, các sinh viên của Trường Đại học Cheongju khẳng định nam diễn viên kiêm phó giáo sư Jo Min Ki mất việc tại trường sau khi bị tố cáo hành vi quấy rối tình dục nữ sinh. Cơ quan quản lý tài tử này bác bỏ tất cả nhưng thông tin cáo buộc tiếp tục đổ ra từ nhiều sinh viên.

Jo Min Ki đã xóa tất cả tài khoản mạng xã hội, nơi tài tử này thường xuyên đăng tải ảnh mình và gia đình. Anh cũng hủy tham dự buổi họp báo ra mắt phim truyền hình mới "Children of the lesser God" dự kiến diễn ra ngày 21-2.

Jo Min Ki và bê bối tình dục gây chấn động

Cộng đồng mạng vẫn tiếp tục chỉ trích nặng nề Jo Min Ki trong khi các nạn nhân tiếp tục chia sẻ về vụ việc của mình trên mạng xã hội.

Trước đó, Đại học Cheongju thông tin đình chỉ công tác Jo Min Ki 3 tháng để điều tra cáo buộc quấy rối tình dục nữ sinh sau khi nhận được tố cáo. Trường này quyết định chính thức bãi nhiệm Jo Min Ki khỏi vị trí giảng dạy từ 28-2. Lãnh đạo trường cho biết đã nhận nhiều đơn tố cáo Jo Min Ki và đã điều tra vụ việc từ cuối năm 2017 trước thời điểm mạng xã hội rầm rộ vụ việc. Sau đó, trường đã báo cáo lên Ủy ban Bình đẳng giới dẫn đến quyết định sa thải.

Công ty quản lý Jo Min Ki bác bỏ các cáo buộc và cho rằng tài tử này không bị sa thải như trường nói. Việc bị đình chỉ 3 tháng điều tra khiến Jo Min Ki đụng chạm tự trọng vì thấy không được tin tưởng và gửi đơn từ chức rồi nhà trường chấp nhận. Jo Min Ki cũng cho biết việc đụng chạm sinh viên là để thị phạm cho họ về diễn xuất. Việc thỉnh thoảng ôm sinh viên như hành động cổ vũ nên tất cả chỉ là hiểu nhầm.

Tuy nhiên, ngay khi Jo Min Ki lên tiếng cho rằng mình vô tội, nhiều cáo buộc xuất hiện. Nữ diễn viên Song Ha Neul, từng là học trò Jo Min Ki cũng lên tiếng tố cáo bị thầy quấy rối. Nó ám ảnh cô đến tận nay và không chịu được khi nghe tài tử này biện minh vô tội.

Jo Min Ki là tài tử danh tiếng, góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng: "Nữ hoàng Seondeok", "Phía đông vườn địa đàng", "người tình ánh trăng",...

Bài: Minh Khuê (Tổng hợp Allkpop, Soompi)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/con-bao-to-cao-quay-roi-tinh-duc-lan-khap-han-quoc-20180224164131511.htm