Choáng với khối tài sản khủng của vợ chồng Triệu Vy

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy cùng chồng hiện sở hữu khối tài sản có giá trị lên tới 1 tỷ USD. Nhờ đầu tư chứng khoán và kinh doanh bất động sản.

Theo tờ Beijing News cho biết, tài sản của hai vợ chồng "Tiểu Yến Tử" dao động ở ngưỡng 1 tỷ USD. Triệu Vy là nữ diễn viên hiếm có lọt danh sách tỷ phú Trung Quốc. Triệu Vy và chồng tham gia điều hành khoảng 7 công ty.

Sinh năm 1976 và nổi đình nổi đám từ vai diễn Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Vy nhanh chóng trở thành cái tên hot nhất Hoa ngữ và vang danh cả khắp châu Á và vô cùng đắt vai diễn, cũng như hàng loạt hợp đồng quảng cáo lớn.

Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách.

Diễn xuất có thực lực, gương mặt thu hút nên dù đã 42 tuổi nhưng sức hút của cô vẫn không hề suy giảm. Và gần đây nhất chính là bộ phim truyền hình Mẹ hổ bố mèo mang về cho Triệu Vy mức cát-xê khủng 133 tỷ.

Dù sự nghiệp đang trên đà phát triển, nhưng Triệu Vy vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành và tốt nghiệp cao học đạo diễn. Vậy nên ngoài việc là một diễn viên hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Vy còn là một đạo diễn mát tay khi bộ phim do cô làm đạo diễn Gửi tuổi thanh xuân đã qua đạt được mức doanh thu khủng 140 triệu NDT (khoảng 500 tỷ đồng) trong ngày đầu công chiếu. Sau 7 ngày đạt doanh thu phòng vé lên tới 350 triệu NDT (khoảng 1250 tỷ Đồng).

Năm 2009, Triệu Vy và doanh nhân giàu có Huỳnh Hữu Long bí mật kết hôn. Từ đó, cô bắt đầu cùng chồng kinh doanh và gặt hái được rất nhiều thành công. Bắt đầu từ lĩnh vực bất động sản, rồi chứng khoán, mở công ty giải trí, kinh doanh rượu vang... và rất nhiều lĩnh vực khác mang lại nguồn thu khổng lồ cho vợ chồng Triệu Vy.

Vợ chồng Triệu Vy và con gái nhỏ.

Cô khiến nhiều người trầm trồ với số lượng căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi ở Bắc Kinh 30 triệu NDT (khoảng 100 tỷ đồng), căn hộ ở Hong Kong với giá 1 triệu đô HK (tương đương 31.5 tỷ đồng), ở Thượng Hải có giá trị lên đến 5-6 triệu NDT (tương đương 16-17 tỷ đồng). Ngoài ra còn có một số tin đồn Triệu Vy còn sở hữu một số căn hộ đắt đỏ tại Singapore.

Một bất động sản của người đẹp tại Pháp.

Ngoài bất động sản, Triệu Vy còn đầu tư một nhà máy sản xuất rượu tại Pháp trị giá 4 triệu euro (khoảng 11 tỷ đồng). Cô còn nhân tiện kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng với giá 130 euro (khoảng 3.5 triệu/đêm).

Cô và chồng đang nắm giữ 9.18% cổ phiếu của Alibaba Picture Group trị giá 3.1 tỷ đô HK (khoảng 8.500 tỷ đồng).

Và đặc biệt, Triệu Vy khiến fan há hốc khi để lộ phi cơ riêng của gia đình.

Có thể nói Triệu Vy dường như là một trong những cái tên đa tài đa nghề khi không chỉ là một diễn viên có sức hút, một đạo diễn mát tay mà còn là một nhà kinh doanh vô cùng nhạy bén. Là một trong những ngôi sao lớn của Trung Quốc.

Mới đây, Triệu Vy và bà Trần Lệ Hoa, vợ của “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy đã lọt vào danh sách Tỷ phú toàn cầu năm 2018. Theo đó, Cô và chồng đồng sở hữu khối tài sản 6,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ USD). Cô xếp thứ 100 trong danh sách lần này. Thậm chí, Triệu Vy còn lọt top 500 doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc và được gọi với tên “Warren Buffet phiên bản nữ”.

Triệu Vy và Jack Ma có mối quan hệ khá thân thiết.

Trước đó vào năm 2015, theo thống kê của Forbes, khối tài sản mà nữ diễn viên Hoa ngữ cùng chồng là doanh nhân Singapore Huỳnh Hữu Long hiện đang sở hữu đã vượt mốc 1 tỷ USD trong tháng qua. Phần lớn nguồn thu trong số đó đến từ những khoản đầu tư chứng khoán và kinh doanh bất động sản.

Hiện tại vợ chồng Triệu Vy đang lao đao vì án phạt vì gian lận tài chính, công bố thông tin thiếu minh bạch và sai sự thật của công ty Triệu Vy trên sàn chứng khoán. Vợ chồng Triệu Vy cùng các thành viên khác trong công ty hiện đối mặt vụ kiện tụng đòi đền bù của 440 nhà đầu tư, với tổng số tiền gần 56 triệu nhân dân tệ (8 triệu USD). Vụ kiện sẽ có kết quả vào khoảng đầu năm 2019.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/choang-voi-khoi-tai-san-khung-cua-vo-chong-trieu-vy-a411866.html