Choáng với chi phí 'tỉa tót' hàng tỷ đồng mỗi tháng của chị em nhà Kardashian

Là những người có tầm ảnh hưởng lớn trong xu hướng trang điểm, thời trang thế giới, chị em nhà Kardashian cũng phải chi bộn tiền để giữ được hình ảnh lung linh trong mắt fan.

Kim Kardashian - khoảng 130.000 bảng Anh (gần 4 tỷ đồng)/tháng

Để sở hữu thân hình đồng hồ cát cùng siêu vòng 3, Kim đã thuê huấn luyện viên cá nhân Melissa Alcantara về nhà hướng dẫn riêng. Bà mẹ 4 con tập gym 6 ngày trong tuần, đều đặn mỗi ngày 2 tiếng. Dù lương của Melissa chưa bao giờ được tiết lộ, các huấn luyện viên hàng đầu tại Los Angeles (Mỹ) thường được trả hơn 2.500 USD/tuần (khoảng 59 triệu đồng) khi tới dạy tại nhà khách hàng.

Việc chăm sóc, giữ gìn làn da của ngôi sao truyền hình cũng khá xa xỉ với bộ mỹ phẩm lên tới 4.000 bảng Anh (gần 120 triệu đồng). Một vài sản phẩm "tủ" của Kim là serum Genaissance de La Mer giá 420 bảng Anh (hơn 12 triệu đồng), serum chống lão hóa của Dr. Barbara Sturm giá 270 bảng Anh (khoảng 8 triệu đồng)...

Kim thường xuyên tới spa để triệt lông, việc này tiêu tốn khoảng 510 USD/lần. Bên cạnh đó, bà mẹ 4 con còn có đội ngũ trang điểm, làm tóc chuyên nghiệp của riêng mình. Để được 2 chuyên gia trang điểm hàng đầu phục vụ, người đẹp 39 tuổi phải bỏ ra khoảng 2.500 USD/lần. Mỗi khi đi làm tóc, cô cũng phải tới salon của thợ nổi tiếng, chi gần 2.000 USD. Không chỉ tiêu tốn 5.100 USD vào những sản phẩm làm đẹp cao cấp, nữ doanh nhân còn trả cho bác sĩ da liễu 7.600 USD để nhận liệu trình phù hợp nhất.

Móng tay của Kim được làm thường xuyên, cứ 10 ngày sửa một lần, mỗi lần mất 510 USD. Ngay cả hàng lông mày cô cũng chăm sóc tỉ mỉ, thuê riêng chuyên gia về tận nhà tỉa tót. Theo Mirror, để thuê được người này, Kim tốn hơn 1.200 USD/lần. Cộng thêm các chi tiêu nhỏ lẻ, trang Mirror ước tính mỗi tháng Kim Kardashian sẵn sàng chi ra 165.750 USD cho việc làm đẹp.

Khloe Kardashian - khoảng 114.000 bảng Anh (tương đương 3 tỷ 352 triệu đồng)/tháng

Không lép vế cô chị là bao, cô em Khloe sinh năm 1984 cũng chi khoảng 2.000 bảng Anh (khoảng 59 triệu đồng) mỗi tuần cho huấn luyện viên cá nhân để duy trì vóc dáng.

Khloe Kardashian tốn nhiều tiền nhất vào việc sử dụng các dịch vụ trang điểm và làm tóc của chuyên gia có tiếng. Chỉ một lần trang điểm cho buổi chụp hình, Khloe có thể chi khoảng 2.500 USD cho chuyên gia trang điểm Ash K Holm. Con số này khi làm tóc là 1.900 USD.

"Tiết kiệm" hơn so với Kim khi Khloe chỉ chi khoảng 800 bảng Anh (gần 24 triệu đồng) cho mỹ phẩm chăm sóc da. Bên cạnh các sản phẩm cao cấp như serum của hãng La Mer có giá 400 bảng Anh (12 triệu đồng) một chai, Khloe khá chuộng mỹ phẩm drug store, đặc biệt là nước tẩy trang Bioderma có giá 10 bảng Anh (250 nghìn đồng).

Kourtney Kardashian - khoảng 54.000 bảng Anh (gần 1 tỷ 600 triệu đồng)/tháng

Chị cả Kourtney Kardashian níu giữ xuân sắc ở tuổi 41 bằng cách thực hiện tới 9 bước dưỡng da trị giá 510 USD. Cô cũng thường xuyên sử dụng các sản phẩm làm đẹp đắt đỏ. Kourtney còn thường xuyên sử dụng mặt nạ đèn LED có tác dụng nâng cơ mặt có giá bán 150 bảng Anh (khoảng 4 triệu rưỡi).

Mỗi tuần, bà mẹ 3 con đều chi khoảng 2.500 USD mời huấn luyện viên tới nhà. Bên cạnh đó, Kourtney yêu thích dịch vụ của nhà tạo mẫu tóc chuyên làm cho người nổi tiếng Andrew Fitzsimons. Có chuyên môn cao nên để được anh làm tóc cho, khách hàng phải bỏ ra hơn 1.900 USD.

Kylie Jenner - khoảng 111.000 bảng Anh (3 tỷ 260 triệu đồng)/tháng

Cô em tỷ phú Kylie Jenner không kém cạnh tiêu tốn hơn 141.500 USD vào việc chăm sóc sắc đẹp. 22 tuổi đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, Kylie không ngại thuê thợ làm tóc riêng, trả cho người này tới 1.900 USD mỗi lần tới nhà tạo kiểu tóc. Chưa dừng ở đó, đại gia trẻ còn chăm sóc và tạo kiểu cho các bộ tóc giả, "nướng" tới 5.100 USD cho việc này. Kylie dành sự quan tâm đặc biệt đến tóc tai. Trong buổi sinh nhật 21 tuổi, mái tóc đuôi ngựa dài 76 cm cô diện được làm riêng, trị giá 7.600 USD.

Dịch vụ nối mi tiêu tốn 135 bảng Anh (4 triệu đồng) mỗi lần, thực hiện 2 lần mỗi tháng tại nhà riêng. Giống với các chị gái, Kylie cũng thường được trang điểm bởi makeup artist Ariel Tejada - người tính giá 2.000 bảng Anh (khoảng 59 triệu đồng) cho mỗi buổi.

Và để có đôi môi tều, từng là xu hướng làm đẹp với độ phủ sóng toàn cầu, Kylie đã chi trả số tiền không nhỏ để tiêm filler thường xuyên, giữ độ căng mọng cho môi cùng số tiền 30.000 bảng Anh (khoảng 880 triệu đồng) cho hàng loạt những thủ thuật khác.

Trước khi phải cách ly xã hội do bệnh dịch Covid - 19, Kylie gần như ghé salon làm móng hàng tuần với mỗi lần chăm sóc tay, chân giá 75 bảng Anh (hơn 2 triệu đồng). Nếu vẽ móng, Kylie sẽ phải chi trả 200 bảng Anh (6 triệu đồng) cho mỗi bộ được thực hiện bởi nail artist nổi tiếng trong giới - Chaun Legend.

Kendall Jenner - khoảng 20.000 bảng Anh (gần 600 triệu đồng)/tháng

Siêu mẫu 24 tuổi được cho là ít tốn kém chuyện làm đẹp nhất trong hội chị em nhà Kim. Kendall Jenner từng chia sẻ có khoảng thời gian bị mụn khá nặng. Nữ người mẫu chi khoảng 67 USD mua bộ sản phẩm thích hợp với tình trạng da mặt.

Tính chất công việc thường xuyên phải trang điểm cũng khiến Kendall tiêu tốn một khoản không nhỏ đồng thời phải đầu tư cho các sản phẩm tẩy trang, làm sạch da cao cấp.

Là siêu mẫu nên vóc dáng rất quan trọng đối với Kendall. Chân dài tập luyện cùng PT Gunnar Peterson với mức giá 12.000 bảng Anh (352 triệu đồng) cho mỗi "liệu trình" 6 tuần. Chi phí làm tóc thường mất khoảng hơn 1.000 USD/lần cắt đơn giản.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/an-choi/choang-voi-chi-phi-tia-tot-hang-ty-dong-moi-thang-cua-chi-em-nha-kardashian-a326791.html