Choáng với căn biệt thự Sài Gòn đẹp ngỡ như ở trời Tây

Căn biệt thự không chỉ có thiết kế 'đẹp muốn xỉu' mà còn vô cùng tiện nghi với bể bơi lớn và khu giải trí đặt ngay trong nhà.

Căn biệt thự này nằm ở Thảo Điền, thuộc Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi được mệnh danh là “khu Tây” giữa lòng thành phố.

Với diện tích đất khoảng 180m2, chủ nhà mong muốn tổ ấm của mình phải “đa-zi-năng”, đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của các thành viên trong gia đình.

Ngoài các không gian sinh hoạt cơ bản như phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, gia chủ còn muốn có một khu giải trí cho cả gia đình ngay ở trong nhà.

Ngôi nhà có vẻ ngoài khá độc đáo, vừa kín kẽ, riêng tư lại rất thoáng đãng nhờ hệ thống gạch thông gió sáng tạo.

Phòng khách và phòng ngủ được đẩy về phía sau, trong khi khu vực bếp, chỗ để xe và phòng làm việc được sắp xếp ở phía trước. Tất cả kết nối với nhau thông qua một không gian mở ở giữa nhà.

Không gian mở thông minh giúp ánh sáng, gió và không khí có thể len lỏi tới mọi ngóc ngách của căn nhà đồng thời, cách sắp xếp này giúp các khu vực riêng có được sự kín đáo cần thiết.

Tầng 1 được bố trí phòng bếp, phòng ăn và không gian giải trí.

Hệ thống cửa màn gỗ đảm bảo việc lưu thông gió và ánh sáng.

Đồ nội thất đơn giản, tập trung vào sự tiện nghi và hiện đại.

Phòng khách và hồ bơi được đặt ở tầng 2.

Hồ bơi lớn nằm ngay giữa nhà, có tường kính “view” thẳng xuống đường.

Bằng cách nâng cao bể bơi lên tầng 2, không gian tầng 1 được giải phóng để dành chỗ cho các phòng chức năng khác.

Mặc khác, bể bơi ngập nước cũng giúp làm mát khoảng sân rộng để thư giãn phía dưới.

Tầng 3 là khu vực nghỉ ngơi của gia chủ với 3 phòng ngủ bố trí liên hoàn.

Đây cũng là khu vực có tường gạch hoa thông gió ở phía trước.

Bức tường gạch vừa như một lớp bảo vệ những người trong nhà khỏi bức xạ mặt trời vừa tạo sư riêng tư cho không gian sống, đồng thời giúp đối lưu không khí rất tốt. Ánh nắng chiếu qua bức tường gạch hoa còn mang đến nét đẹp tinh tế rất đặc biệt cho ngôi nhà.

Phòng tắm mang dáng dấp của các khu resort cao cấp.

Một phòng tắm khác trong nhà.

Bồn rửa tay cũng đẹp như trong khách sạn 5 sao.

Tầng trên cùng của ngôi nhà được bố trí làm không gian giải trí với bàn bi-a lớn và khoảng sân khá rộng.

Với không gian thư giãn này, việc tổ chức một bữa tiệc dành cho 20-30 người quả thật là “chuyện nhỏ”.

Toàn cảnh phòng giải trí.

Trần nhà thiết kế mở để lấy ánh sáng cho các không gian phía dưới.

Cây xanh được trồng xen kẽ khá nhiều trong biệt thự, vừa giúp lọc bụi, vừa mang đến cảm giác thân thiện với thiên nhiên.

Bình Nguyễn (Theo ArchDaily)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/choang-voi-can-biet-thu-sai-gon-dep-ngo-nhu-o-troi-tay-810042.html