Choáng với 'bãi tắm' giữa Hà Nội, cả người và xe... bơi cùng nhau

Đường tỉnh lộ 421B ngập sâu trong nước do thủy điện Hòa Bình xả lũ, nhiều người dân kéo tới bơi lội, chụp ảnh.

Đường tỉnh lộ 421B ngập sâu trong nước do thủy điện Hòa Bình xả lũ, nhiều người dân kéo tới thích thú bơi lội, chụp ảnh.

Đã hơn 1 tuần kể từ hôm 21/7 khi cơn mưa lớn kéo dài trút xuống Hà Nội như "thác đổ", nhiều khu vực ở ngoại thành vẫn chìm sâu trong biển nước khiến cuộc sống của nhiều người dân bị đảo lộn.

Nghiêm trọng hơn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu gây khó khăn cho giao thông. Cụ thể, vào chiều 29/7 và sáng 30/7, PV Báo Giao thông đã ghi nhận được tình trạng này tại tỉnh lộ 421B, đoạn đường huyết mạch nối thị trấn Quốc Oai với một số xã của huyện Quốc Oai.

Nước sông Bùi dâng ngược sau khi thủy điện Hòa Bình xả lũ đã khiến đường tỉnh lộ 421B ngập sâu trong nước.

Cả người và các phương tiện tham gia giao thông chung nhau giữa dòng nước lũ.

Nhiều người dân thích thú ra bơi lội tại tuyến đường này khi mực nước ngập sâu tới gần 1 m.

Biểu diễn những màn nhảy, nhào lộn.

Trẻ em và người lớn thích thú nô đùa khi các phương tiện đi qua tạo thành đợt sóng nước.

Tranh thủ tập bơi...

Thậm chí nhiều người còn lưu giữ lại kỉ niệm.

Có trường hợp bị chuột rút giữa dòng nước.

Mực nước ngập ước chừng gần 1 m khiến nhiều xe máy, ô tô chết máy rất khó quá lại.

Ông Đỗ Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Cấn Hữu cho biết, nếu thủy điện Hòa Bình không tiếp tục mở thêm cửa xả lũ thì khu vực này nước sẽ rút cạn trong ngày hôm nay 30/7.

Hoàng Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/choang-voi-bai-tam-giua-ha-noi-ca-nguoi-va-xe-boi-cung-nhau-d266222.html