Choáng: Việt Nam sở hữu tên lửa Israel vừa dùng để qua mặt Nga

Khá bất ngờ là mẫu tên lửa tấn công Israel đang làm mưa làm gió ở Syria lại là biến thể cải tiến từ mẫu pháo phản lực dẫn đường EXTRA đang được trang bị cho Hải quân Việt Nam.

Loại tên lửa hiện đang được không quân Israel sử dụng để qua mặt hệ thống phòng không Nga ở Syria hiện tại được xác định Rampage - một trong những dòng tên lửa tấn công dẫn đường chính xác nhất của Không quân Israel hiện nay. Nguồn ảnh: IAI.

Loại tên lửa hiện đang được không quân Israel sử dụng để qua mặt hệ thống phòng không Nga ở Syria hiện tại được xác định Rampage - một trong những dòng tên lửa tấn công dẫn đường chính xác nhất của Không quân Israel hiện nay. Nguồn ảnh: IAI.

Theo nhiều nguồn tin không chính thức tên lửa Rampage được phát triển từ đạn rocket dẫn đường EXTRA. Nhiều tài liệu thậm chí còn coi EXTRA là tổ hợp pháo phản lực thay vì là tên lửa. Nguồn ảnh: Globalsecurity.

Được thiết kế và phát triển bởi Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Israel (IMI), hiện tại pháo phản lực EXTRA chỉ được sử dụng bởi ba nước trên thế giới bao gồm Isreal, Azerbaijan và Việt Nam. Việt Nam được cho là sở hữu các tổ hợp EXTRA đầu tiên từ năm 2013 và được biên chế cho Quân chủng Hải quân. Nguồn ảnh: Wiki.

EXTRA có tầm phóng tối đa lên tới 150 km, đầu đạn của loại pháo phản lực này nặng 120 kg và có độ chính xác lệch tâm ở khoảng cách tối đa chỉ 10 mét. Nguồn ảnh: Wiki.

Loại pháo phản lực này có thể phóng được từ rất nhiều cơ cấu phóng khác nhau bao gồm cả cơ cấu phóng trên cạn, trên không và trên mặt nước. Mỗi phiên bản phóng từ cơ cấu phóng khác nhau đều có một tên gọi khác nhau. Nguồn ảnh: Baodatviet.

Cụ thể, phiên bản phóng từ tàu chiến và các loại tàu mặt nước có tên là TRIGON, phiên bản phóng từ cơ cấu phóng trên không trước đây được định danh là MARS nhưng sau này lại đổi tên thành Rampage và mới chỉ được đưa vào biên chế phục vụ không quân Israel từ đầu năm nay. Nguồn ảnh: Baodatviet.

Tổ hợp pháo phản lực EXTRA xuất hiện trong lễ duyệt binh của Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Quân cảng Cam Ranh ngày 2/5/2015 - kỷ niệm 60 năm ngày thành lập binh chủng Hải quân Nhân dân. Nguồn ảnh: Báo Hải quân.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) năm 2015, Israel đã chuyển giao cho Việt Nam tổng cộng 20 tổ hợp tên lửa loại này và phía Việt Nam sử dụng toàn bộ số tên lửa nói trên cho lực lượng bảo vệ bờ biển. Nguồn ảnh: QPVN.

Với tầm bắn lên tới 150 km tối đa, các tên lửa EXTRA của Israel thừa sức bảo vệ toàn bộ vùng nội thủy, lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải của Việt Nam (tối đa không quá 24 hải lý) và bảo vệ được gần 1/2 vùng Đặc quyền kinh tế (không quá 200 hải lý tương đương 370 km tính từ bờ biển). Nguồn ảnh: Báo Hải quân.

Mời độc giả xem Video: Các loại trang bị, khí tài hiện đại trong biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện tại. Nguồn: QPVN.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/choang-viet-nam-so-huu-ten-lua-israel-vua-dung-de-qua-mat-nga-1213699.html