Choáng váng kho vũ khí 'khủng' Quân đội Syria vừa tịch thu

Quân đội Syria đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn vũ khí trong quá trình tuần tra tại các khu vực từng nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm phiến quân ở miền nam nước này.

Theo hãng thông tấn SANA, trong quá trình tuần tại tại các khu vực từng bị phiến quân chiếm đóng ở miền nam Syria, Quân đội Syria đã phát hiện một số lượng lớn vũ khí mà các tay súng thánh chiến bỏ lại. (Nguồn ảnh: SANA)

Theo hãng thông tấn SANA, trong quá trình tuần tại tại các khu vực từng bị phiến quân chiếm đóng ở miền nam Syria, Quân đội Syria đã phát hiện một số lượng lớn vũ khí mà các tay súng thánh chiến bỏ lại. (Nguồn ảnh: SANA)

Kho vũ khí vừa bị tịch thu bao gồm súng máy, súng trường tấn công, trong đó có súng trường M-16 do Mỹ sản xuất, ống nhòm thông thường và ban đêm, thiết bị liên lạc, tên lửa chống tăng,...

Ngoài ra còn có hơn nửa triệu viên đạn dành cho súng máy và súng trường, mìn chống tăng.

Số trang thiết bị, vũ khí nói trên hiện đang được tập kết tại một địa điểm.

Có thể thấy, các tay súng phiến quân đã tích trữ nhiều vũ khí như thế nào.

Thời gian gần đây, lực lượng chính phủ Damascus liên tục phát hiện và thu giữ nhiều trang thiết bị quân sự, vũ khí mà nhóm phiến quân bỏ lại khi tháo chạy.

Trước đó, ngày 19/5, trong quá trình tuần tra ở các tỉnh Daraa và Sweida dọc biên giới phía nam của Syria, Quân đội nước này cũng phát hiện và tịch thu một lượng lớn vũ khí.

"Kho vũ khí bao gồm hơn chục khẩu súng máy hạng nặng, bệ phóng tên lửa, hàng trăm thùng đạn dược, tên lửa chống tăng. Ngoài ra còn có súng trường tự động, lựu đạn cầm tay,...", AMN đưa tin.

Đáng chú ý, nhiều loại vũ khí bị tịch thu hôm 19/5 có nguồn gốc từ Israel và Mỹ.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giành lại căn cứ quân sự gần Damascus (Nguồn video: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/choang-vang-kho-vu-khi-khung-quan-doi-syria-vua-tich-thu-1391664.html