Choáng ngợp xem hàng trăm cây cảnh tiền tỷ tại Hà Nội

Hàng trăm tác phẩm bonsai, cây cảnh dáng đẹp, lâu năm với giá trị hàng tỷ đồng đã có dịp quy tụ tại triển lãm cây cảnh huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày 6/12, Triển lãm sinh vật cảnh huyện Phúc Thọ (Hà Nội) lần thứ II năm 2017 đã khai mạc tại sân vận động huyện Phúc Thọ với sự tham gia của nhiều nghệ nhân cùng hàng trăm cây cảnh đến từ mọi miền trong cả nước.

Triển lãm được chia làm 4 khu vực: Khu trưng bày những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu Việt Nam gồm 1.000 tác phẩm. Khu trưng bày hoa lan, hoa cảnh, đá cảnh, chim cảnh, dụng cụ làm vườn, khu hội chợ sinh vật cảnh ba miền có trên 10.000 sản phẩm. Khu văn hóa, lễ hội, nghệ thuật giải trí phục vụ du khách tham quan.

Triển lãm được chia làm 4 khu vực: Khu trưng bày những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu Việt Nam gồm 1.000 tác phẩm. Khu trưng bày hoa lan, hoa cảnh, đá cảnh, chim cảnh, dụng cụ làm vườn, khu hội chợ sinh vật cảnh ba miền có trên 10.000 sản phẩm. Khu văn hóa, lễ hội, nghệ thuật giải trí phục vụ du khách tham quan.

Những tác phẩm có giá trị được đặt ở những vị trí đẹp, trang trọng nhất. Không chỉ có dáng đẹp, lâu năm, "độc" mà các cây cảnh được trưng bày lần này còn mang giá trị rất lớn lên đến hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, không chỉ có sự tham gia những người chơi cây miền Bắc, mà những nghệ nhân ở các tỉnh miền Nam cũng đưa tác phẩm của mình ra Bắc so tài.

Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa của các nghệ nhân sinh vật cảnh Thủ đô với các nghệ nhân ở các vùng miền.

Ông Nguyễn Văn Ất, sống ngay tại Phúc Thọ cho biết, đây là lần đầu tiên ông đi xem một triển lãm sinh vật cảnh như này và thật bất ngờ trước những cách tạo thế của các nghệ nhân chơi cây. Nó không chỉ lạ mà rất độc, giá trị lại cao. Có những cây khi nghe giá xong khiến ông giật mình vì nó quá lớn.

Nhiều du khách đến triển lãm không quên ghi lại những tác phẩm cây cảnh mà mình yêu thích.

Tác phẩm “Độc long kim cương” trưng bày tại triển lãm được trả hơn 10 tỷ đồng nhưng chủ nhân vẫn chưa đồng ý bán.

Hai chậu cây tùng được chủ nhân báo giá 500 triệu đồng và 550 triệu đồng đặt ngay mặt đường dẫn vào sân vận động Phúc Thọ.

Cây sanh có giá hơn 2 tỷ đồng.

Tác phẩm “Phi lao cổ”- từng nhận giải vàng nhân kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tác phẩm "Nẻo về nguồn cội" của nghệ nhân Nguyễn Văn Tiến thực hiện mang nhiều ý nghĩa được nhiều người trả giá cả trăm triệu đồng mà ông không bán.

Tác phẩm “Ngọa hổ tàng long” có hình thù kỳ quái.

Cây cần thăng "Tích vàng phát lộc" được nhiều người tham quan triển lãm yêu thích vì nhiều theo quan niệm nhiều người chơi cây cho rằng, trồng cây cần thăng trong nhà, đặt trên bàn, phòng làm việc sẽ giúp cho chủ nhân “thăng quan, tiến chức”...

Một cây lộc vừng được trưng bày có tuổi thọ gần 50 năm. Hiện, cây ra chồi non, nhiều lộc. Chủ nhân không tiết lộ giá bán, nhưng với nhiều người buôn cây cảnh, cây này có giá không dưới 200 triệu đồng.

Một gốc thị cổ.

Cây ổi tàu nghìn trái được tạo theo dáng bonsai rất đẹp mắt của một nghệ nhân người Bình Định.

Hình ảnh cổng làng được bao quanh với những gốc xanh giống như nhiều vùng quê Bắc bộ ngày xưa..

Cây khế cổ có tên “Kết mộc vi sơn”.

Tác phẩm sanh phối cảnh giống như Hồ Gươm

Một tác phẩm cây sanh "Gợi nhớ quê hương".

Bên cạnh những tác phẩm cây cảnh lớn, lâu năm và giá trị cao thì BTC cũng trưng bày nhiều dáng cây bonsai phù hợp cho việc trang trí trong nhà hay phòng làm việc. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 19/12 tới.

Thiếu Anh - Huy Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/hinh-anh-cay-canh-tien-ty-duoc-trung-bay-tai-ha-noi-704330.vov