Choáng ngợp với thư viện chứa 1,2 triệu cuốn sách ở Trung Quốc

Không ai thích cảm giác bị nhìn chằm chằm khi đang chăm chú đọc sách, tuy nhiên, khi đến với thư viện 'The Eye of Binhai' ở Thiên Tân, Trung Quốc, bạn sẽ sẵn lòng để đưa ra một ngoại lệ bởi vẻ đẹp kiến trúc có một không hai của thư viện này đang thu hút đông đảo du khách tới tham quan.

VIDEO: Thư viện chứa 1,2 triệu cuốn sách ở Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua)

Thư viện “The Eye of Binhai” nằm trong trung tâm văn hóa của khu vực Binhai New Area, thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc.

Với kiến trúc 5 tầng, thư viện là sản phẩm hợp tác giữa công ty thiết kế MVRDV, Hà Lan và Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Thiết kế đô thị Thiên Tân (Tianjin Urban Planning and Design Institute - TUPDI).

“The Eye of Binhai” được xây dựng trong 3 năm, có diện tích 33.700 m2 và là “mái nhà chung” của 1,2 triệu cuốn sách.

Kiến trúc thư viện khiến nhiều người liên tưởng đến một “vũ trụ sách” khổng lồ.

“The Eye of Binhai” bố trí khu vực đọc sách ở tầng trệt; khu vực tiếp khách ở tầng giữa; các văn phòng, phòng họp, phòng máy tính/âm thanh ở các tầng trên.

Các kệ sách được thiết kế theo từng rãnh, nối tiếp nhau tới gần đỉnh thư viện.

Không gian bên trong thư viện vô cùng rộng rãi, khoáng đạt. Người đọc khi bước vào đây sẽ không khỏi choáng ngợp trước khối lượng sách đồ sộ được xếp thành nhiều lớp.

Chỉ riêng việc đi hết các dãy kệ sách thực sự đã là một bài tập thể dục hiệu quả cho mỗi người.

Các lối đi đủ rộng rãi để người đọc có thể ngồi thưởng sách ngay bên các kệ.

Nếu không muốn bị lạc trong một “mê cung sách”, trước khi bước vào thư viện, người đọc cần xác định được nhu cầu của mình.

Lối vào thư viện.

Vũ trụ sách “The Eye of Binhai” cực ấn tượng khi nhìn từ bên ngoài.

Phương Đặng

(Theo Bored Panda)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoc/choang-ngop-voi-thu-vien-chua-1-2-trieu-cuon-sach-o-trung-quoc/144000.htm