Choáng ngợp vẻ đẹp hoàn mỹ của xác ướp công chúa ở Trung Quốc

Tại sa mạc Taklamakan, các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy xác ướp 'công chúa' gần 4.000 tuổi. Dù có niên đại lớn như vậy nhưng thi hài mỹ nhân còn khá nguyên vẹn với mái tóc hung, làn da mịn...

Vào năm 2003, giới khảo cổ Trung Quốc có phát hiện quan trọng tại sa mạc Taklamakan. Các chuyên gia phát hiện một nghĩa địa có niên đại khoảng năm 2000 trước Công nguyên. Tại đây, trong số nhiều ngôi mộ cổ, các chuyên gia đặc biệt quan tâm đến một xác ướp "công chúa" mang vẻ đẹp hoàn mỹ.

Cụ thể, xác ướp "công chúa" được tìm thấy bên trong một ngôi mộ cổ. Bằng phương pháp xác định niên đại, các chuyên gia xác định thi hài người phụ nữ này khoảng 4.000 tuổi.

Xác ướp người phụ nữ này khiến giới chuyên gia kinh ngạc khi còn gần như nguyên vẹn tới mức khó tin.

Cụ thể, xác ướp "công chúa" được giới chuyên gia đặt tên là Xiaohe để tiện việc nghiên cứu. Xiaohe chính là tên của khu vực chứa di chỉ mộ táng có hơn 350 ngôi mộ lớn nhỏ và là nơi tìm thấy xác ướp hoàn mỹ này.

Dù qua đời từ gần 4.000 năm trước nhưng "nàng công chúa" này còn nguyên mái tóc hung dài, mi mắt dày và cong.

Xiaohe có làn da mịn màng, sống mũi cao và khuôn miệng giống như đang nở một nụ cười quyến rũ.

Với những đặc điểm cơ thể này, các chuyên gia suy đoán Xiaohe có tổ tiên là người mang dòng máu châu Âu và châu Á.

Họ đã có thời gian định cư lâu dài ở sa mạc Taklamakan. Sau khi qua đời, Xiaohe và những người khác được mai táng tại đây.

Vẻ đẹp của xác ướp "công chúa" Xiaohe khiến giới chuyên gia đánh giá cao. Họ cho rằng, khi còn sống, người phụ nữ này là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Không chỉ có dung mạo xuất sắc, Xiaohe còn mặc trang phục đẹp, đội chiếc mũ có hình tháp nhọn màu trắng và đi đôi dày lót lông cổ cao.

Mời độc giả xem video: Ai Cập mở nắp quan tài chứa xác ướp người phụ nữ còn nguyên vẹn suốt 3000 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/choang-ngop-ve-dep-hoan-my-cua-xac-uop-cong-chua%C2%A0o-trung-quoc-1500770.html