Choáng ngợp trước Lễ Quốc khánh của Mỹ

Với màn trình diễn máy bay chiến đấu trên không và nhiều vũ khí hạng nặng của Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã biến Lễ Quốc khánh hằng năm thành buổi ca ngợi sức mạnh quân đội trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người dân nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump là người truyền cảm hứng để dàn dựng chương trình hào nhoáng trong ngày Lễ Quốc khánh Hoa Kỳ, sau khi nhìn thấy một màn diễn tương tự ở Pháp. Ông Trump đã bác bỏ những lo ngại trước buổi lễ về chi phí và các âm mưu quân sự của sự kiện bên ngoài Đài tưởng niệm Lincoln, một biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc, Reuters đưa tin.

Sự xuất hiện của xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, xe chiến đấu bộ binh Bradley, oanh tạc cơ B-2 Spirit, tiêm kích tàng hình F-22, tiêm kích đa năng F/A-18E/F Super Hornet, trực thăng H-60, vận tải cơ HC-144, Không lực Một, Marine One... cùng phi đội biểu diễn Blue Angels được nhiều người quan tâm.

Tham dự cùng Tổng thống Trump có Đệ nhất phu nhân Melania, Phó tổng thống Mike Pence, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper, Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt, Bộ trưởng Lao động Alex Acosta… cùng nhiều quan chức cao cấp của quân đội Mỹ.

"Ngày nay quốc gia của chúng ta mạnh hơn bao giờ hết", Tổng thống Trump nói trước Đài tưởng niệm.

Trong khi ông Trump đang phát biểu, bên dưới những đám đông nhiệt tình vẫn vang lên tiếng hô:"USA! USA! USA!".

"Chúng ta kỷ niệm lịch sử của chúng ta, nhân dân của chúng ta và những anh hùng tự hào bảo vệ lá cờ Hoa Kỳ: những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm của quân đội Hoa Kỳ", ông Trump nói. "Trong hơn 65 năm, không quân địch nào có thể giết được một người lính Mỹ. Bởi vì bầu trời thuộc về Hợp chủng quốc Hoa Kỳ".

Tổng thống Donald Trump khẳng định, nước Mỹ sẽ sớm cắm cờ trên sao Hỏa. "Chúng ta vui mừng trước sự tham dự của Chỉ huy nhiệm vụ không gian nổi tiếng Gene Krenz, người giám sát các chuyến bay lên Mặt Trăng. Chúng ta sẽ cắm cờ Mỹ trên sao Hỏa sau một thời gian dài chờ đợi", ông tuyên bố trước những người tham dự sự kiện.

Ông Trump đã vinh danh Bộ đội Biên phòng Hoa Kỳ và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, hai cơ quan đóng vai trò hàng đầu trong việc thực hiện các chính sách nhập cư khó khăn của ông.

Bài phát biểu của Tổng thống Trump và các cuộc trình diễn trên không kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ tiến hành bắn pháo hoa vào buổi tối cùng ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh về Lễ Quốc khánh của Mỹ năm nay:

Màn trình diễn máy bay chiến đấu trên không của Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters

Theo Hà My/nhadautu.vn

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/choang-ngop-truoc-le-quoc-khanh-cua-my-309507.html