Choáng ngợp trước 3 tòa nhà tốn kém nhất thế kỷ 21

Thế kỷ 21 là giai đoạn chuyển mình của cả thế giới, là thời đại mà con người tạo nên nhiều kì tích trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kiến trúc. Có thể thấy, chỉ trong vòng chưa tới 20 năm, hàng loạt các tòa nhà chọc trời với chi phí xây dựng lên tới hàng tỉ đô la liên tục xuất hiện. Dưới đây là 3 tòa nhà đắt đỏ nhất thế giới.

Trung tâm thương mại One World (New York, Mỹ) – 3,9 tỉ USD

Được xây dựng để thay thế cho tòa Tháp đôi bị đánh sập trong vụ khủng bố kinh hoàng 11.9.2001, trung tâm thương mại One World khiến cả thế giới phải kinh ngạc về kiến trúc cũng như chi phí xây dựng lên tới 3,9 tỉ USD. Tòa tháp nằm ở vị trí liền sát với tòa tháp đôi cũ.

Toàn cảnh trung tâm thương mại One World nhìn từ thành phố Jersey.

Toàn cảnh trung tâm thương mại One World nhìn từ thành phố Jersey.

Được xây dựng vào năm 2014, trung tâm thương mại One World là tòa tháp cao nhất nước Mỹ hiện nay, và có thể nó sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí này trong thời gian dài. Bởi chiều cao 1776 feet (tương đương 541,32m) của tòa tháp còn mang ý nghĩa biểu thị năm 1776, năm nước Mỹ trở thành một quốc gia độc lập.

Cung điện Emirates (Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) – 3,9 tỉ USD

Cung điện Emirates là một khách sạn sang trọng, cao cấp nằm ở thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Khách sạn thuộc sở hữu của chính quyền Abu Dhabi và được vận hành bởi Kempinski.

Cung điện Emirates được mệnh danh là “tuyệt tác trần gian” với kiến trúc vô cùng ấn tượng.

Khách sạn gồm 394 phòng, trải rộng tới tòa nhà trung tâm và 2 cánh của nó, toàn bộ công trình trải rộng tới 1km (từ cánh này sang cánh kia của tòa nhà). Điểm đặc biệt, phần đỉnh của tòa nhà gồm 114 mái vòm được mạ vàng và đá cẩm thạch, phần mái vòm trung tâm có chiều cao tới 72m so với mặt đất.

Công viên Apple (Cupertino, Mỹ) – 5 tỉ USD

Được xây dựng vào năm 2017, Công viên Apple là trụ sở chính mới của Tập đoàn Apple nổi tiếng. Công trình được xây dựng theo hình tròn, nhìn từ trên cao trông như đĩa bay của người ngoài hành tinh.

Toàn cảnh công viên Apple nhìn từ trên cao.

Công trình có đường kính lên tới 1522 feet (tương đương 464m), diện tích rộng hơn cả Lầu Năm Góc. Công trình bao gồm 4 phần, với diện tích mặt sàn lên tới khoảng 2.800.000 feet vuông (tương đương 260.000 m2), và có thể chứa tới 12.000 người. Ở phần chính giữa của công trình là khoảng sân rộng có một ao nhân tạo và trồng rất nhiều cây.

Công viên Apple được xây dựng dựa trên ý tưởng của cố CEO Steve Jobs, được thiết kế bởi Jony Ive, giám đốc thiết kế của Apple và kiến trúc sư người Anh Norman Foster. Khu kí túc xá mới này của Apple cách không xa với khu kí túc xá cũ.

THEO VIETNAMNET

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bat-dong-san/choang-ngop-truoc-3-toa-nha-ton-kem-nhat-the-ky-21-733367.ldo