Choáng ngợp trước 10 nhà hát đẹp nhất thế giới

Với lối thiết kế ấn tượng, hoành tráng, Teatro la Fenice ở Italy, Seebühne ở Áo... là những nhà hát đẹp nhất thế giới.

Teatro la Fenice ở Italy nằm trong danh sách 10 nhà hát đẹp nhất thế giới. Lần đầu tiên mở cửa vào năm 1972, nhà hát Teatro la Fenice là nơi diễn ra những sự kiện quan trọng của các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti, Stravinsky... Mặc dù từng xảy ra một số sự cố như hỏa hoạn nhưng nhà hát này vẫn hoạt động trong suốt 223 năm qua.

Nhà hát Seebühne ở Áo có sức chứa 7.000 người. Sân khấu Seebühne trôi trên mặt hồ Constance và được dựng 2 năm/lần. Sân khấu Opera nổi này lần đầu được xây dựng vào năm 1946 khi tổ chức lễ hội Bregenz. Nhà hát tuyệt đẹp trở thành một sân khấu cố định kể từ năm 1950.

Nhà hát Winter Garden ở Toronto, Canada được thiết kế vô cùng ấn tượng với những bức tường và trần nhà được thiết kế như một khu vườn cổ tích.

Nhà hát Palau de la Musica Catalan, Tây Ban Nha toát lên vẻ đẹp choáng ngợp, được trang trí công phu, tráng lệ.

Nhà hát Palais Garnier là một trong những tòa nhà đắt nhất được xây dựng tại Pháp trong giai đoạn 1852 – 1870. Công trình này là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Charles Garnie được lấy cảm hứng từ cung điện Versailes ở Pháp.

Nhà hát nằm bên bờ biển Cornwall, Anh là một trong những nhà hát nổi tiếng thế giới. Đây là một trong những rạp hát ngoài trời bằng đá đẹp nhất trên Trái đất khi còn có thể vừa thưởng thức buổi biểu diễn vừa có cơ hội ngắm cảnh quan xung quanh tuyệt đẹp.

Nhà hát Hessisches Staatstheater Wiesbaden, Đức gây ấn tượng với những bức bích họa lộng lẫy trên trần và kiến trúc nguy nga như một tòa lâu đài.

Nhà hát Opera Sydney ở Australia ấn tượng mạnh khi nhìn từ bên ngoài cũng như bên trong. UNESCO công nhận nhà hát này là di sản thế giới năm 2007.

Nhà hát Balboa, California, Mỹ là nơi biểu diễn sang trọng, độc đáo khi có cả một thác nước bên trong. Công trình này được xây dựng năm 1924 và được đặt tên theo tên nhà thám hiểm Tây Ban Nha nổi tiếng Vasco Nunẽz de Balboa.

Nhà hát Bolshoi ở Nga được xây dựng vào năm 1780. Kể từ khi xây dựng, nhà hát này đã nhiều lần thay đổi diện mạo nhưng cuối cùng trở thành kiến trúc lộng lẫy, tráng lệ với những giá trị lịch sử.

Tâm Anh (theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/di-san/choang-ngop-truoc-10-nha-hat-dep-nhat-the-gioi-595852.html