Choáng ngợp tòa tháp cao nhất châu Âu sắp hoàn thành

Sau khi hoàn thành, tòa tháp Lakhta ở St. Petersburg (Nga) sẽ trở thành tòa nhà cao nhất châu Âu và cao thứ 13 trên thế giới với 462 mét. Ấn tượng nhất là bên ngoài tòa tháp được lát 16.500 tấm kính.

Sau khi hoàn thành, tòa tháp Lakhta ở St. Petersburg (Nga) sẽ có chiều cao tới 462 mét và trở thành công trình kiến trúc cao nhất Châu Âu. Ảnh: The Skyscraper Center.

Khởi công từ năm 2012, tòa nhà Lakhta được lấy cảm hứng từ hình ảnh ngọn lửa. Ảnh: ArchitecturePin.

Móng của Lakhta cũng đạt độ dài kỷ lục, lên tới 82 mét dưới lòng đất. Ảnh: SkyscraperCity.

Theo dự kiến, tòa nhà sẽ được hoàn thành vào năm 2019. Ảnh: SkyriseCities.

Xung quanh tòa tháp là khu phức hợp bao gồm 3 quảng trường, 1 sân khấu tròn ngoài trời với 2.000 chỗ ngồi và cảnh quan tản bộ. Ảnh: Sputnik.

Phần chóp của tòa nhà Lakhta bao gồm đài quan sát và nhà hàng. Tại đây, du khách có thể ngắm cảnh của Vịnh Phần Lan. Ảnh: Printest.

Bên ngoài tòa tháp Lakhta sẽ được lát 16.500 tấm kính riêng biệt, trang bị cửa chớp tự động và van được thiết kế để giảm thất thoát nhiệt. Ảnh: Printest.

Điều đặc biệt là toàn thân của tòa nhà “vặn xoắn” 1 góc 90 độ từ móng lên đến đỉnh. Ảnh: DM.

Phần dưới tòa tháp là một mái vòm cao 98m. Ảnh: CNN.

Tòa tháp Lakhta đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Peri.

Khi hoàn thành, Lakhta Center sẽ trở thành tòa nhà cao thứ 13 trên thế giới. Ảnh: Peri.

Video: Tòa nhà đỉnh cao của Việt Nam trong tương lai gần. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo Peri)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/mua-sam-huong-thu/choang-ngop-toa-thap-cao-nhat-chau-au-sap-hoan-thanh-795949.html