Choáng ngợp lâu đài dát vàng trong đám cưới 'khủng' ở Ninh Bình

Lâu đài Thành Thắng được thiết kế khá hài hòa, đẹp mắt, sang trọng, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ về một đám cưới được cho là diễn ra ở Ninh Bình thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ về một đám cưới được cho là diễn ra ở Ninh Bình thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Được biết, chú rể là con trai một vị đại gia trong lĩnh vực sản xuất xi măng ở Ninh Bình.

Không gian đám cưới hoành tráng với sân khấu được thiết kế nhiều hoa tươi, lộng lẫy.

Lâu đài diễn ra đám cưới thuộc về doanh nhân Đỗ Văn Tiến, được khởi công xây dựng từ năm 2016 nằm trên quốc lộ 1A, huyện Gia Viễn, Ninh Bình.

Tòa lâu đài có tên là Thành Thắng. Khuôn viên công trình rộng khoảng 10.000 m2, gồm tòa nhà 6 tầng có diện tích mặt sàn khoảng 2.000m2.

Lâu đài Thành Thắng lấy cảm hứng từ nhà thờ Thánh Peter và những công trình ở Vatican (Italy) kết hợp với một số chi tiết thuần Việt và sở thích của gia chủ.

Không gian bên trong trên cùng là mái vòm, dưới cùng là tầng âm. Mái vòm với nhiều chi tiết chạm nổi trên trần đều được mạ vàng.

Toàn bộ nội thất trong nhà được trang hoàng lộng lẫy.

Theo một số nguồn tin tiết lộ, riêng phần xây thô biệt thự trị giá khoảng 300 - 400 tỷ đồng.

Về nội thất, trần, cột, kèo, gian thờ...đều được làm hoàn toàn bằng gỗ gõ đỏ có tổng giá trị khoảng 100 tỷ đồng. Riêng bộ cổng có giá khoảng 40 tỷ đồng. Nguồn ảnh: Facebook

Video: TP. Hồ Chí Minh chậm phân loại biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

Hoàng Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/choang-ngop-lau-dai-dat-vang-trong-dam-cuoi-khung-o-ninh-binh-1490600.html