Choáng ngợp lâu đài băng đẹp khó cưỡng trong lễ hội băng Trung Quốc

Lễ hội băng và tuyết lớn nhất thế giới diễn ra từ ngày 5/1 đến 5/2 tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên với hình ảnh lâu đài băng cùng những tác phẩm điêu khắc từ tuyết.

Năm nay, lễ hội băng tuyết ở Cáp Nhĩ Tân được tổ chức tại khu vực rộng 600.000 mét vuông và bao gồm hơn 100 địa danh. Nó được làm từ 110.000 mét khối băng và 120.000 mét khối tuyết.

Một số điểm tham quan đã mở cửa cho du khách vào tháng 12/2018.

Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của lễ hội là các khối băng.

Vài tuần trước lễ hội, gần 200.000 mét khối băng được thu thập từ sông và vận chuyển đến địa điểm này.

Để làm nên những lâu đài băng khổng lồ, băng phải được chạm khắc thành các cấu trúc băng và chiếu sáng.

Điểm nổi bật khác của lễ hội băng là bức tượng Phật tuyết tinh xảo, đường trượt băng theo chủ đề Ánh sáng phương Bắc dài 340m và một đoàn tàu băng dài 24m.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1985, Lễ hội băng tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân được lấy cảm hứng từ một truyền thống đèn lồng băng địa phương.

Kỷ niệm 35 năm vào năm 2019, lễ hội đã phát triển để trở thành một trong những sự kiện lễ hội tuyết hàng đầu trên thế giới.

Theo Nguyễn Hà/laodong.vn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/choang-ngop-lau-dai-bang-dep-kho-cuong-trong-le-hoi-bang-trung-quoc-85759.html