Choáng ngợp kho báu 100 thanh kiếm của người Viking

Các nhà khảo cổ tìm thấy những mảnh vỡ của 100 thanh kiếm được người Viking sử dụng tại Estonia. Nhiều mũi giáo và chuôi kiếm cổ cũng được tìm thấy. Theo các chuyên gia, những cổ vật này có niên đại vào khoảng giữa thế kỷ 10.

Mảnh vỡ của 100 thanh kiếm được người Viking sử dụng thời xưa được các nhà khảo cổ khai quật tại hai địa điểm cách nhau khoảng 80m ở bờ biển phía bắc Estonia.

Mảnh vỡ của 100 thanh kiếm được người Viking sử dụng thời xưa được các nhà khảo cổ khai quật tại hai địa điểm cách nhau khoảng 80m ở bờ biển phía bắc Estonia.

Theo nhà khảo cổ Mauri Kiudsoo tại Đại học Tallinn, nhiều mũi giáo và chuôi kiếm cổ cũng được tìm thấy tại hai địa điểm trên.

Ước tính, những cổ vật này có từ khoảng giữa thế kỷ 10.

Các chuyên gia suy đoán những thanh kiếm này có thể được dùng làm vật đánh dấu mộ hoặc vật tưởng niệm một chiến binh hay một nhóm chiến binh đã khuất.

Những thanh kiếm này được người xưa sử dụng theo phong tục chôn cất.

Căn cứ vào hình dạng chuôi kiếm, nhóm nghiên cứu xác định đây là loại kiếm người Viking từng sử dụng.

Những thanh kiếm này rất giống với hơn 700 thanh kiếm Viking chuôi chữ H đã được tìm thấy ở phía bắc châu Âu.

Video: Bắt sới bầu cua liều lĩnh "thủ sẵn" kiếm Nhật (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo ibtimes, thevintagenews)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/choang-ngop-kho-bau-100-thanh-kiem-cua-nguoi-viking-1293857.html