Choáng ngợp hàng ngàn xe tăng Nga, mở màn Vostok-2018

Trong ngày 13/9, Quân đội Nga, Trung Quốc và Mông Cổ đã tổ chức lễ duyệt binh đánh dấu kết thúc giai đoạn 1 của cuộc tập trận Vostok-2018 với sự tham gia của hàng ngàn phương tiện quân sự.

Theo truyền thông Nga, đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra thao trường theo dõi trực tiếp quân đội Nga và Trung Quốc diễu binh tại Siberia. Buổi diễu binh này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận Vostok-2018 lớn nhất của nước Nga trong hơn 40 năm qua, vượt qua cả cuộc tập trận Zapad-81 của Liên Xô trong năm 1981. Nguồn ảnh: Alexei Nikolsky.

Phát biểu trước hàng ngàn binh tại thao trường Tsugol, vùng Trans-Baika, Tổng thống Putin lên tiếng đánh giá cao màn thể hiện của các binh sĩ qua cuộc tập trận Vostok-2018, vốn mở màn từ ngày 11/9. Tổng thống Putin cũng khẳng định rằng việc thể hiện sức mạnh quân sự không nhắm trực tiếp đến bất cứ quốc gia nào và Nga luôn hướng đến “quan hệ đối tác mang tính xây dựng”. Nguồn ảnh: Sputnik.

Ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Putin là lễ duyệt binh của các đơn vị cơ giới tham gia giai đoạn đầu của cuộc tập trận Vostok-2018, dẫn đầu đội hình các các sĩ quan chỉ huy đại diện cho ba nước Nga, Trung Quốc và Mông Cổ. Nguồn ảnh: RIA.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Vostok 2018 sẽ có tới 300.000 binh sĩ Nga, Trung Quốc và Mông Cổ cùng tham gia vào cuộc tập trận này. Nguồn ảnh: RIA.

Tổng cộng Nga huy động tới cuộc tập trận Vostok 2018 số lượng khí tài khổng lồ bao gồm 36.000 xe tăng và xe bọc thép các loại, trong khi đó Trung Quốc đóng góp khoảng 900 phương tiện chiến đấu. Nguồn ảnh: RIA.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Quân đội Nga tham gia tập trận Vostok-2018. Nguồn ảnh: RIA.

Cuộc tập trận này có sự góp mặt của hầu hết các phương tiện chiến tranh mới nhất của Quân đội Nga từ súng trường tấn công cho tới máy bay, đây cũng là cách Nga phô diễn tiềm lực quân sự dường như vô tận của mình. Nguồn ảnh: RIA.

Xe chiến đấu bộ binh đổ bộ đường không BMD-4M của Lực lượng đổ bộ đường không Nga. Nguồn ảnh: Andolu Agency.

Các tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-1A cũng góp mặt tại Vostok-2018. Nguồn ảnh: RIA.

Pháo tự hành 2S19 Msta-S của Quân đội Nga tiến vào lễ đài trên thao trường Tsugol. Nguồn ảnh: Alexei Nikolsky.

Pháo tự hành PLZ-07 của Quân đội Trung Quốc tại thao trường Tsugol, tham gia Vostok-2018 Trung Quốc điều động hơn 3.000 quân cùng 900 phương tiện cơ giới. Nguồn ảnh: Alexei Nikolsky.

Xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất của Trung Quốc, Type 99 tại Vostok-2018. Đây cũng là lần đầu tiên Type 99 tham gia tập trận bên ngoài Trung Quốc. Nguồn ảnh: Vadim Savitsky.

Hàng dài xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành của Nga và Trung Quốc trong lễ duyệt binh tại thao trường Tsugol. Nguồn ảnh: Vyacheslav Prokofyev.

Số phương tiện chiến đấu xuất hiện tại thao trường Tsugol ngày 13/9 ước tính có thể lên đến hàng ngàn phương tiện. Nguồn ảnh: Vyacheslav Prokofyev.

Đại diện các lực lượng vũ trang Nga tại thao trường Tsugol. Bộ Quốc phòng Nga đã mời 87 nhà quan sát từ 57 quốc gia tới theo dõi sự kiện quân sự quy mô này. Nguồn ảnh: defence-blog.

Khối binh sĩ Trung Quốc tại thao trường Tsugol, các hoạt động quân sự giữa Nga, Trung Quốc và Mông Cổ tại Vostok-2018 dự kiến sẽ kéo dài trong hai tuần. Nguồn ảnh: zvezda.

Mời độc giả xem video: Quân đội Nga tập trận tại Vostok-2018. (nguồn Zvezda)
Tập trận Vostok-2018:

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/choang-ngop-hang-ngan-xe-tang-nga-mo-man-vostok-2018-1114530.html