Choáng ngợp 'gia đình' xe tăng Type 59 kiểu mới của Trung Quốc

Với số lượng chế tạo tới 9.500 chiếc, Type 59 đã trở thành 'huyền thoại xe tăng Trung Quốc' dù vẫn mang 'cái mác sao chép T-54'. Năm nay, tại Chu Hải Airshow, nước này tiếp tục ra mắt hàng loạt mẫu mã cải tiến mới, đa dạng và trông hiện đại.

Mặc dù là triển lãm hàng không, thế nhưng Chu hải Airshow còn được tận dụng để Trung Quốc quảng bá không ít công nghệ vũ khí lục quân như các loại xe tăng, xe thiết giáp. Mạng Sina đầu tuần này vừa đăng tải loạt ảnh chụp trước thềm Chu Hải Airshow (khai mạc ngày mai 6/11) seri phiên bản cải tiến dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Type 59. Nguồn: Sina

Mặc dù là triển lãm hàng không, thế nhưng Chu hải Airshow còn được tận dụng để Trung Quốc quảng bá không ít công nghệ vũ khí lục quân như các loại xe tăng, xe thiết giáp. Mạng Sina đầu tuần này vừa đăng tải loạt ảnh chụp trước thềm Chu Hải Airshow (khai mạc ngày mai 6/11) seri phiên bản cải tiến dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Type 59. Nguồn: Sina

Type 59 được coi là một trong những loại xe tăng “huyền thoại” của Trung Quốc với số lượng chế tạo tới 9.500 chiếc, xuất khẩu thành công tới hàng chục quốc gia trên thế giới. Ngày nay, tuy Type 59 lạc hậu hơn nhiều so với Type 96/99, thế nhưng Trung Quốc tiếp tục tung ra hàng loạt phiên bản cải tiến với nhiều “option” khác nhau nhằm tìm kiếm thêm các cơ hội mới trên thị trường vũ khí đầy tiềm năng. Nguồn: Sina

Thật vậy, tại Chu Hải 2018, Tổng Công ty Công nghiệp Hoa Bắc (NORINCO) đã sẵn sàng với seri phiên bản mới của dòng xe tăng Type 59 với hàng loạt nâng cấp từ giá “hạt dẻ” tới hàng cao cấp đắt đó. Trong ảnh, phiên bản nâng cấp Type 59D được NORINCO phát triển. Nguồn: Sina

Type 59D trang bị khẩu pháo rãnh xoắn dài 105mm Type 83A với tầm bắn hiệu quả 2.000m dùng đạn pháo thông thường và lên tới 5.500m với tên lửa chống tăng. Nguồn: Sina

Ngoài việc thay nòng và hệ thống điều khiển hỏa lực, Type 59D chỉ đơn thuần là lắp thêm giáp phản ứng nổ “xơ xài” mặt trước tháp pháo và thân xe (nhưng cũng không phủ hết) qua đó giảm đáng kể giá thành. Nguồn: Sina

Nếu muốn có phiên bản Type 59 tiệm cận gần nhất với chiến tranh hiện đại, khách hàng cần bỏ ra khoảng 1 triệu USD hiện đại hóa mỗi xe tăng Type 59 lên chuẩn "G". Phiên bản này được trang bị tháp pháo tương tự mẫu tăng thế hệ 3 Type 96A với pháo nòng trơn 125mm kết hợp hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại. Nguồn: Sina

Đặc biệt, Type 59G trang bị giáp phản ứng nổ công nghệ mới có lẽ tương đương thế hệ Type 96 và Type 99 bao phủ tháp pháo, mặt trước thân và hai bên hông. Nguồn: Sina

Hoặc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Type 59H với pháo rãnh xoắn 105mm cùng hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại. Nguồn: Sina

Giáp phản ứng nổ phủ kín mặt trước thân xe và tháp pháo nhưng hai bên hông chủ yếu sử dụng “giáp váy khá sơ sài”. Nguồn: Sina

Bên cạnh các phiên bản cải tiến xe tăng, NORINCO lần đầu tiên tung phiên bản xe chiến đấu hỗ trợ tăng (giống kiểu BMPT của Nga) phát triển trên khung gầm xe tăng chủ lực Type 59. Mẫu mã này trang bị tháp pháo tương tự dòng BMPT với pháo tự động cỡ 30mm, lắp 2 bệ phóng tên lửa chống tăng và lựu đạn khói…Nguồn: Sina

Ngoài ra còn có phiên bản xe công binh rà phá bom mìn, ủi đẩy chướng ngại vật dọn đường không rõ tên gọi. Nguồn: Sina

Phần tháp pháo hình quả trứng thay bằng tháp pháo vuông vắn hơn với lỗ châu mai và một ụ giá lắp đại liên 12,7mm trên nóc. Nguồn: Sina

NORINCO thậm chí còn phát triển một loạt các phương tiện xe chữa cháy, xe chống bạo động trên khung gầm Type 59. Nguồn: Sina

Xem ra tiềm năng nâng cấp Type 59 đối với NORINCO là rất lớn. Nguồn: Sina

Mời độc giả xem video xe tăng Type 59, T-55 trong biên chế Quân đội Hoàng gia Campuchia diễn tập bắn đạn thật. Nguồn: Youtube

Phượng Hồng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/choang-ngop-gia-dinh-xe-tang-type-59-kieu-moi-cua-trung-quoc-1140198.html