Choáng ngợp dàn vũ khí yểm trợ bộ binh trên trực thăng Ó Đen

Giống với trực thăng UH-1 trong biên chế của Quân đội Mỹ trước đây, trực thăng Black Hawk cũng được trang bị các loại trang bị vũ khí cực khủng để yểm trợ bộ binh trên chiến trường.

Hầu hết các phiên bản trực thăng Black Hawk của Mỹ đều có khả năng được trang bị vũ trang cực khủng ở hai bên cánh treo hỏa lực của mình. Nguồn ảnh: QQ.

Hỏa lực thông thường của UH-60 Black Hawk bao gồm các loại pháo phản lực, bom hay thậm chí cả tên lửa đối đất hoặc tên lửa không đối không. Nguồn ảnh: QQ.

Cụ thể, hỏa lực thường thấy nhất được trang bị trên trực thăng UH-60 thường là loại pháo phản lực phóng loạt Hydra 70. Loại pháo phản lực này có giá tiền 2800 USD mỗi quả, tầm phóng hiệu quả 8000 mét và tầm bắn tối đa 10.500 mét. Nguồn ảnh: QQ.

Ngoài ra còn có các loại tên lửa dẫn đường AGM-114 không đối đất hoặc thậm chí là tên lửa AIM-92 Stinger để làm nhiệm vụ đối không. Nguồn ảnh: QQ.

Ngoài ra, UH-60 còn có thể được trang bị các pod hỏa lực bao gồm súng máy 7,62mm, 12,7mm hoặc thậm chí là pháo 20mm, 30mm. Nguồn ảnh: QQ.

Trực thăng UH-60 Black Hawk bắt đầu được phục vụ quân đội Mỹ từ năm 1979 và tới nay đây vẫn là một trong những loại trực thăng chủ lực của các lực lượng quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: QQ.

Đây là loại trực thăng đa nhiệm có khả năng vận tải rất tốt, có thể đảm nhận được các nhiệm vụ vận tải chiến thuật cho tới yểm trợ hỏa lực trên không. Nguồn ảnh: QQ.

Hiện tại không chỉ quân đội Mỹ mà UH-60 còn phục vụ phổ biến trong lực lượng không quân của nhiều quốc gia khác trên thế giới bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Colombia. Nguồn ảnh: QQ.

Giá của mỗi chiếc UH-60 Black Hawk vào khoảng 25 triệu USD và tính tới năm 2018, đã có tổng cộng khoảng 4000 chiếc trực thăng loại này được sản xuất. Nguồn ảnh: QQ.

Mời độc giả xem Video: Trực thăng Black Hawk thử nghiệm với hệ thống bay điện tử Fly-by-wire đời mới.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/choang-ngop-dan-vu-khi-yem-tro-bo-binh-tren-truc-thang-o-den-1268847.html