Choáng ngợp dàn siêu xe chở Tổng thống Mỹ Trump về Hà Nội

Người dân thủ đô đứng dọc hai bên đường chiêm ngưỡng 'pháo đài di động' Cadillac One chở Tổng thống Mỹ Trump về trung tâm Hà Nội.

Chiều tối 11/11, chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Sau các nghi thức đón đoàn của quan chức Việt Nam, Tổng thống Donald Trump nán lại trò chuyện và tặng hoa các em thiếu nhi. Sau đó, Tổng thống Donald Trump di chuyển ra siêu xe The Beast để về trung tâm Hà Nội.

Đến 18h15p, đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump về tới khách sạn Metropole, quận Hoàn Kiếm. Lực lượng an ninh phong tỏa xung quanh khách sạn. Người dân thủ đô đứng dọc vỉa hè chờ đoàn xe của Tổng thống Donald Trump đi qua.

Mẫu limousine chuyên chở Tổng thống Mỹ Donald Trump có tên gọi The Beast 2.0.

Theo Fox News, cơ quan Mật vụ Mỹ đảm nhiệm thiết kế The Beast và mẫu xe này thường có nhiều phiên bản giống nhau để thay thế trong một số trường hợp. Những chiếc xe này được lưu giữ và giám sát 24/24 tại trụ sở của cơ quan mật vụ.

Phiên bản The Beast 2.0 dành cho Tổng thống Donald Trumph có sự kết hợp giữa thân xe Cadillac và bộ khung của một mẫu xe tải hạng trung của GM. So với chiếc Chevrolet Suburban, siêu xe đang chở Tổng thống Donald Trump dài và rộng hơn, trong khi chiều cao như nhau.

Thân xe kết hợp nhiều vật liệu gồm thép, nhôm, titanium và gốm. Nội thất của chiếc limousine được bố trí với 7 ghế ngồi, sắp xếp kiểu 2+3+2. Khoang người lái và hành khách được chia tách bằng vách ngăn và giao tiếp thông qua màn hình kết nối video.

The Beast 2.0 sở hữu những công nghệ mới nhất về bộ giáp bọc, bộ hãm an toàn, thiết bị liên lạc cùng nhiều tính năng bí mật khác nhằm bảo vệ tổng thống trong mọi trường hợp.

Ở chiếc limosine này, các cửa sổ chống đạn dày khoảng 5 inch, gầm xe có thể chống bom, các súng bắn hơi cay được đặt dưới cụm đèn pha bên cạnh loạt camera quan sát ban đêm, bình xăng tự hàn khi bị bắn thủng, hệ thống chữa cháy tự động cho khoang động cơ.

Ngoài ra, cabin của xe luôn được đóng kín để tránh các cuộc tấn công sinh học và hóa học. Chỉ cửa kính gần tài xế mới mở với độ rộng khoảng 3 inch. Nếu lốp xe nổ, bộ vành sắt giúp chiếc xe tiếp tục di chuyển.

Với loạt trang bị này, The Beast 2.0 được cho có trọng lượng ngang một chiếc xe tăng. Không chỉ chống đạn, bom, The Beast 2.0 còn đủ bền để thực hiện những nhiệm vụ khó khăn trong thời gian dài hoặc bất cứ tình huống xấu nào.

The Beast 2.0 sử dụng động cơ Duramax diesel kết hợp với hộp số tự động. Với vật liệu thép và kính cường lực, chiếc limousine hiếm khi đạt tốc độ 70 mph, tương đương 112 km/h.

Công Duy- Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/choang-ngop-dan-sieu-xe-cho-tong-thong-my-trump-ve-ha-noi-1207097.tpo