Choáng ngợp cuộc đại hành hương về Mecca của hàng triệu người Hồi giáo

Lễ hành hương Hajj của đạo Hồi bắt đầu từ ngày 19/8 với hàng triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đổ về thánh địa Mecca.

Các tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu cuộc hành trình tới Saudi Arabia để thực hiện bổn phận tôn giáo của mình. Đó là hành hương về thánh địa Mecca ít nhất một lần trong đời.

Những người đàn ông và phụ nữ chạm vào khối đá Ka'bah - địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo nằm ở trung tâm thánh đường Masjid al-Haram tại thánh địa Mecca.

Những tín đồ cầu nguyện quanh khối đá Ka'bah nhiều ngày liên tục. Ước tính có khoảng 2,5 triệu tín đồ Hồi giáo tham dự cuộc hành hương về Mecca năm nay.

Lễ hành hương Hajj diễn ra trong 6 ngày và là 1 trong 5 bổn phận tôn giáo của các tín đồ Hồi giáo. Năm nay, mùa hành hương bắt đầu từ ngày 19/8 và kết thúc vào ngày 24/8.

Toàn cảnh thánh đường Masjid al-Haram ngày 18/8, trước khi cuộc hành hương bắt đầu.

Một cô bé đang đứng cầu nguyện trong lễ hành hương về Mecca.

Quang cảnh những tín đồ Hồi giáo đi quanh khối đá Ka'bah nhìn từ trên cao.

Các tín đồ Hồi giáo sống trong những "khách sạn khoang ngủ" trong cuộc hành hương dài ngày về Mecca.

Một người đàn ông đang soi gương trong khoang ngủ của mình.

Những người hành hương ghé thăm hang Hiraa tại núi Jabal al-Nour - "ngọn núi ánh sáng" - một thánh tích của đạo Hồi.

Khung cảnh trên núi Jabal al-Nour về đêm.

Một người cầu nguyện trên núi Jabal al-Nour./.

CTV Kiều Anh/VOV.VN
Theo The Guardian

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/choang-ngop-cuoc-dai-hanh-huong-ve-mecca-cua-hang-trieu-nguoi-hoi-giao-802395.vov