Choáng: Hải quân Ấn Độ khoe sức mạnh lực lượng tàu chiến cực khủng

Mừng ngày Hải quân Ấn Độ, lực lượng này đã tung ra video chứng tỏ sức mạnh của mình với sự xuất hiện của nhiều loại khí tài cực kỳ hiện đại khiến thế giới phải kinh ngạc.

Hải quân Ấn Độ vừa tung ra một video quảng cáo cho sức mạnh của lực lượng này nhân Ngày Hải Quân. Trong đoạn video này, nhiều loại khí tài cực khủng của Ấn Độ đã xuất hiện nhằm biểu trưng cho sức mạnh của lực lượng này. Nguồn ảnh: QQ.

Hải quân Ấn Độ vừa tung ra một video quảng cáo cho sức mạnh của lực lượng này nhân Ngày Hải Quân. Trong đoạn video này, nhiều loại khí tài cực khủng của Ấn Độ đã xuất hiện nhằm biểu trưng cho sức mạnh của lực lượng này. Nguồn ảnh: QQ.

Ở đầu video, Hải quân Ấn Độ đã khoe khinh hạm hộ vệ tên lửa lớp Talwar của mình. Đây đều là những khinh hạm được Nga thiết kế và phát triển, hiện tại được coi là khinh hạm chủ lực của Hải quân Ấn Độ với sức mạnh phòng không khá ấn tượng. Nguồn ảnh: QQ.

Tiếp theo đó, Hải quân Ấn Độ đã khoe khéo hai khu trục hạm Delhi và Kolkata của lực lượng này. Đây là hai khu trục hạm có thiết kế tương đồng với khu trục Type 052B và 052C của Trung Quốc nhưng lỗi thời hơn gần hai thập kỷ. Nguồn ảnh: QQ.

Ngoài ra, trong video còn có khu trục hạm Aegis đầu tiên của Hải quân Ấn Độ. Loại khu trục hạm này hiện được coi là nguy hiểm nhất của Ấn Độ, có khả năng triển khai được cả tên lửa BrahMos. Nguồn ảnh: QQ.

Thậm chí, Hải quân Ấn Độ cũng không ngần ngại cho cả... tàu hậu cần của mình lên sóng. Chiếc lớn nhất ở giữa trong khung hình là tàu vận tải hậu cần lớp Deepak của Ấn Độ - có nhiệm vụ vận tải hàng lỏng (nước, dầu diesel, nhiên liệu tên lửa dạng lỏng) cho hải quân nước này. Nguồn ảnh: QQ.

Không thể thiếu được đó là tàu sân bay của Hải quân Ấn Độ. Quốc gia này từng là nước đầu tiên ở Châu Á sở hữu tàu sân bay. Tuy nhiên cho tới nay, Ấn Độ cũng vẫn chỉ có duy nhất một tàu sân bay mang tên Vikrant được cải biên từ lớp Kiev của Nga. Nguồn ảnh: QQ.

Không quân Hải quân Ấn Độ cũng xuất hiện trong màn "diễu võ dương oai" này với các máy bay chiến đấu MiG-29K - loại chiến đấu cơ được thiết kế riêng để hoạt động trên tàu sân bay. Ấn Độ từng có 40 chiếc MiG-29K trong biên chế nhưng đã mất 2 chiếc do tai nạn. Nguồn ảnh: QQ.

Ngoài ra, máy bay chống ngầm P-8I của Hải quân Ấn Độ cũng được lên sóng. Đây là loại máy bay săn ngầm được Ấn Độ sử dụng trong biên chế thay thế cho các máy bay Tu-142 trước đây mua từ Liên Xô. Hiện tại, Ấn Độ đang có 8 chiếc máy bay săn ngầm loại này. Nguồn ảnh: QQ.

Mặc dù có màn khoe hàng khá... khủng, tuy nhiên truyền thông quốc tế phần lớn đều đồng ý rằng, sức mạnh của Hải quân Ấn Độ chỉ dừng lại ở mức độ "làm màu", ít có kinh nghiệm thực chiến và đặc biệt là yếu tố con người cực kỳ kém. Nguồn ảnh: QQ.

Mời độc giả xem Video: Hải quân Ấn Độ mừng Ngày Quốc tế Yoga trên... tàu sân bay.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/choang-hai-quan-an-do-khoe-suc-manh-luc-luong-tau-chien-cuc-khung-1313334.html