'Choáng' chiêu 'yêu đương' quái dị của bạch tuộc Argonaut

Thay vì giao phối trực tiếp với nhau, con bạch tuộc Argonaut đực chỉ đơn giản tự cắt bỏ xúc tu có chứa tinh trùng và để nó tự bơi lại thụ tinh với trứng của con cái.

Bạch tuộc Argonaut, tên khoa học là Argonauta, là một trong những loài động vật được đánh giá là dị nhất thế giới.

Chúng sở hữu khả năng độc đáo, có thể tự tháo rời dương vật của mình.

Bạch tuộc Argonaut là những loài động vật thân mềm, sống trong một chiếc vỏ do chính mình tạo ra đồng thời có cách bơi độc đáo, sử dụng lực đẩy từ luồng nước mạnh vọt ra qua đường ống bên trong vỏ.

Những con argonaut đực thường chỉ dài vài cm, bằng khoảng 10% kích thước con cái với chiều dài 2m.

Tuy nhiên, sự bất cân đối về kích thước này không gây khó khăn cho chúng trong vấn đề kết đôi và sinh sản.

Con bạch tuộc đực có dương vật thuộc dạng kỳ quái nhất thế giới, cũng sở hữu khả năng tháo rời bộ phận này. Nghiên cứu cho thấy, bạch tuộc argonaut đực phát triển một xúc tu có thể biến đổi trong một bao da nhỏ dưới mắt.

Đến thời điểm thích hợp, chúng sẽ nổ tung ra khỏi khoang chứa và bơi qua cá thể cái, gắn vào lớp vỏ của nó bằng ống hút và chúng sẽ chuyển động theo cách riêng vào bên trong.

Mời quý vị xem video: Giật mình chú bạch tuộc biến hình trong chớp mắt

Trứng của con cái có thể được thụ tinh bởi nhiều tinh trùng trữ trong bụng nó.

Thay vì giao phối trực tiếp với nhau, con đực chỉ đơn giản tự cắt bỏ xúc tu có chứa tinh trùng, ném về phía con cái rồi bỏ chạy. Chiếc xúc tu này tự bơi lại thụ tinh với trứng của con cái.

Các con đực sẽ chết ngay sau khi ném xúc tu của mình vào cá thể nữ. Đây là một hiện tượng bất thường ở động vật thân mềm, những con cái sẽ không chết và tiếp tục phát triển và sinh sản.

Kiều Dụ (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc/choang-chieu-yeu-duong-quai-di-cua-bach-tuoc-argonaut-1331032.html