Cho ý kiến về 8 vụ án, 20 vụ việc thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo

Ngày 30-8, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại phiên họp

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, phiên họp thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đầu tiên là dự thảo về quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, đây là văn bản mang tính chất quy chế, để quá trình điều hành nhiệm vụ của Ban chỉ đạo được nhịp nhàng, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh là mô hình mới, do đó quy chế làm việc bước đầu không cầu toàn mà có thể tiếp tục vừa hoạt động vừa bổ sung điều chỉnh cho sát với thực tế, thúc đẩy và đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của Ban chỉ đạo, mang lại hiệu quả cao.

Nội dung tiếp theo tại phiên họp là Ban chỉ đạo cho ý kiến chính thức về phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban chỉ đạo để ký ban hành thực hiện nhiệm vụ.

Ban chỉ đạo cũng cho ý kiến về chương trình công tác những tháng cuối năm 2022, cho ý kiến thành lập tổ tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo với nhân sự từ các cơ quan chuyên môn, cơ quan tham mưu của Đảng.

Nội dung cuối cùng là các thành viên Ban chỉ đạo cho ý kiến đối với 8 vụ án, 20 vụ việc thuộc diện Ban chỉ theo dõi chỉ đạo đảm bảo đúng quy định, trình tự, tiến độ thời gian.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202208/cho-y-kien-ve-8-vu-an-20-vu-viec-thuoc-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tinh-theo-doi-chi-dao-3132569/