Cho vợ uống cà phê pha cùng thuốc ngủ rồi ra tay sát hại

Cho rằng vợ coi thường mình, Thắng đã lén cho thuốc ngủ vào ly cà phê của chị Đ. Khi thấy vợ ngủ mê man, gã này nhẫn tâm dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1975, ngụ tại TP Cần Thơ) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Báo Giao thông cho biết, nạn nhân là chị Tạ Thị Hồng Đ. (1976), chính là vợ của Thắng.

Theo CQĐT, gia đình Thắng thuê nhà trọ tại ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành (Hậu Giang).

Trưa 6/9, con gái Thắng đi học về, thấy cửa phòng trọ khóa nên gọi điện thoại cho mẹ là chị Đ. nhưng không có ai bắt máy.

Lúc này, do nghi ngờ, một số người dân sinh sống cạnh phòng trọ đã kiểm tra và phát hiện chị Đ. nằm bất động trên gác. Phá cửa vào phòng thì chứng kiến cảnh chị này chết trên vũng máu. Sự việc ngay lập tức được trình báo công an.

Do biết không thoát tội, đối tượng Thắng đã đến công an đầu thú.

Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan Công an. Ảnh: Thế Phong

Báo Công lý cho biết, tại cơ quan công an, gã này khai do ốm đau bệnh tật nên không thể lao động, kinh tế gia đình phụ thuộc vào người vợ nên thường xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 6/9, cho rằng vợ coi thường mình, 2 bên cãi vã nên Thắng nảy sinh ý định sát hại vợ.

Người đàn ông này đã lén cho thuốc ngủ vào ly cà phê của vợ, rồi đi ra ngoài. Đến khi trở về, thấy vợ ngủ mê man, Thắng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, kẻ thủ ác khóa cửa bỏ đi.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cho-vo-uong-ca-phe-pha-cung-thuoc-ngu-roi-ra-tay-sat-hai-254630.htm