Chợ Vĩnh Lương: Ô nhiễm do thiếu hệ thống thoát nước mưa

Cử tri xã Vĩnh Lương (thành phố Nha Trang) cho rằng, chợ Vĩnh Lương xây dựng đã lâu nên quá tải, ô nhiễm. Tuy nhiên, thực tế không phải chợ quá tải mà do chưa được đầu tư hệ thống thoát nước mưa, nên vẫn còn tình trạng ô nhiễm.

Cử tri xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) cho rằng, chợ Vĩnh Lương xây dựng đã lâu nên quá tải, ô nhiễm. Tuy nhiên, thực tế không phải chợ quá tải mà do chưa được đầu tư hệ thống thoát nước mưa, nên vẫn còn tình trạng ô nhiễm.

Không quá tải

Theo bà Lê Thị Thiệp - người bán trái cây hơn 20 năm tại chợ Vĩnh Lương, nói chợ quá tải là không chính xác bởi chợ khá rộng, lượng người đi chợ cũng không nhiều, trừ những ngày lễ, Tết. “Chợ được sắp xếp khá ngăn nắp, các dãy hàng thông thoáng. Ở một số khu vực có chật là do người buôn bán cơi nới, lấn chiếm các lối đi, đường trong chợ”, bà Thiệp chia sẻ. Tuy nhiên, theo ông Hà Quốc Việt - tiểu thương bán thịt trong chợ, chợ Vĩnh Lương quá tải ở khu vực chợ cá. Khu vực này sau khi sắp xếp lại, mặt bằng hơi nhỏ so với nhu cầu nên lượng người mua bán chen chúc, chật chội, nhất là vào các buổi sáng.Quan sát một vòng quanh chợ, chúng tôi nhận thấy các tiểu thương nói đúng. Toàn bộ khu vực chợ không quá tải, chỉ riêng khu vực chợ cá khá đông. Người đi chợ phải chen lấn do các lều quán dựng tạm lấn chiếm lòng đường. Mặt khác, khu chợ cá khá nhỏ nhưng tiểu thương ngồi không hợp lý nên phát sinh tình trạng lộn xộn. Ngoài ra, việc đổ nước thải bừa bãi cũng gây nên tình trạng bẩn thỉu khiến khu chợ cá thêm nhếch nhác.

 Mương thoát nước chưa được đầu tư là nguyên nhân gây ô nhiễm.

Mương thoát nước chưa được đầu tư là nguyên nhân gây ô nhiễm.

Bà Trần Thị Hồng (thôn Võ Tánh 1) cho biết, điều quan tâm hiện nay là chợ thiếu quy hoạch tuyến mương thoát nước mưa, người dân đã kiến nghị nhiều lần. Vào mùa mưa, nước lũ từ khu vực phía tây chảy vào chợ và khu dân cư phía dưới gây tình trạng ngập nước, ô nhiễm. “Nước mưa cuốn theo rác thải, nước thải xung quanh chợ đưa về hạ du suối Hàm gây hôi thối, dơ bẩn kéo dài. Năm nào mưa nhiều, nước rút chậm, người dân phải ngửi mùi nước thối suốt năm. Nhà nào cũng tôn cao nền, xây tường rào, chặn nước nhưng không xuể. Cuối năm 2019, nghe nói xã xây con mương rút nước nhưng chờ mãi không thấy”, bà Hồng nói.

Sẽ đầu tư vào năm 2021

Đại diện Ban Quản lý (BQL) chợ cho biết, chợ Vĩnh Lương được sắp xếp lại gần đây (tháng 10-2019), do UBND xã trực tiếp quản lý. BQL chợ đã tiến hành sắp xếp các ngành hàng ổn định, thông thoáng, bảo đảm trật tự, vệ sinh; xây mới khu chợ cá và đưa tiểu thương bán cá vào. Hệ thống thoát nước thải được chỉnh trang, thu gom nước thải vào hầm rút, mỗi tháng hút hầm 1 lần. Hàng ngày, BQL chợ thuê người dọn vệ sinh, hốt rác chuyển lên khu vực giáp Quốc lộ 1 để xe Công ty Môi trường đô thị thu gom. “Con đường xung quanh khu chợ cá hiện nay còn nhếch nhác là do tiểu thương buôn bán ngoài khu vực quy định, cơi nới, che dù lấn chiếm lòng đường, gây phản cảm. Tuy nhiên, BQL chợ cũng mới thành lập gần đây sau khi nhận bàn giao mặt bằng từ tư nhân đấu thầu trước đây nên một số việc chưa kịp làm. Trong dịp Tết Canh Tý, thể theo nguyện vọng người dân, ban tạo điều kiện cho tiểu thương buôn bán nên khu vực này có phần lộn xộn. Sắp tới, ban sẽ chấn chỉnh, đưa hoạt động vào nề nếp”, vị đại diện này nói.

Theo ông Nguyễn Chánh Thức - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương, hiện tại, chợ chưa quá tải vì diện tích khá rộng, gồm nhiều dãy nhà lồng nối tiếp nhau. Vừa qua, xã đã thành lập BQL chợ, sắp xếp, đưa hoạt động chợ vào nề nếp. Hiện nay, khu chợ cá tuy có chút bất cập nhưng cũng không phải quá tải, vì người dân chỉ đi chợ tập trung vào buổi sáng, trong cùng một thời gian. Xã đã đề nghị thành phố đầu tư xây dựng chợ mới nhưng kinh phí khá lớn, đồng thời chợ xã nông thôn mới muốn đầu tư, tiểu thương phải đối ứng 30%, Nhà nước 70%, do đó nhiều người chưa mặn mà. Trước mắt, thành phố có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp chợ, khi đó xã sẽ có kế hoạch bố trí chợ cá hợp lý hơn. Về tình hình đầu tư mương thoát nước xung quanh chợ, nhằm khắc phục thiên tai, bảo vệ môi trường, thành phố đã có kế hoạch ghi vốn trung hạn 2021 - 2025 và sẽ đầu tư vào năm 2021, chiều dài 500m, kinh phí 3 tỷ đồng. Trước mắt, xã vận động người dân không vứt rác, đổ nước thải bừa bãi. Đồng thời, đề nghị thành phố sớm bố trí kinh phí đầu tư hệ thống thoát nước cho chợ, khắc phục tình trạng ô nhiễm.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202002/cho-vinh-luong-o-nhiem-do-thieu-he-thong-thoat-nuoc-mua-8149627/