Cho vay nặng lãi 'cắt cổ' công nhân nghèo - bài 2: Bắt băng nhóm này, mọc lên băng nhóm khác

Tại các khu công nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi hình thành để 'hút máu' đồng lương nghèo của công nhân. Lực lượng công an ra quân xử lý, nhưng bắt được băng nhóm này thì băng nhóm khác hình thành.

Băng nhóm chuyên cho công nhân vay nặng lãi, vừa bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh CA

Băng nhóm chuyên cho công nhân vay nặng lãi, vừa bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh CA

Bắt giữ hàng chục băng nhóm cho vay nặng lãi

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Thượng tá Võ Văn Hồng - Trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) - cho biết, trên toàn thị xã có 212 tiệm cầm đồ, trong đó có 5 cơ sở và 1 băng nhóm chuyên hoạt động tín dụng đen. Ngoài ra, còn có hàng chục đối tượng hình sự và một số cơ sở cho vay tài chính hoạt động không phép. Vừa qua, ban chỉ huy công an thị xã đã phân loại, đấu tranh và bắt giữ 3 băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi.

Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) ra quân và bắt giữ 3 băng nhóm chuyên cho công nhân vay nặng lãi. Ảnh H.C

Theo đó, ngày 22.8, lực lượng công an thị xã Dĩ An đã tiến hành bắt giữ Vũ Ngọc Cường (sinh năm 1992, quê Bắc Kạn) cùng 9 đối tượng khác về hành vi bảo kê, cho vay nặng lãi và cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, trên đường đi thu tiền góp của các công nhân vay, Cường đã cùng 9 đối tượng sử dụng hung khí tấn công công nhân Trần Văn Hùng (sinh năm 1992, quê Nghệ An) và công nhân Nguyễn Duy Ngọc (sinh năm 1993, quê Ninh Thuận). Trong lúc đang hành hung hai công nhân này, Cường cùng đồng bọn đã bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Đối tượng cho vay nặng lãi bị công an bắt giữ. Ảnh CA cung cấp

Đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng Công an thị xã Dĩ An cũng bắt Nguyễn Công Trường cùng 7 đối tượng khác về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, hoạt động tín dụng đen.

Theo điều tra, công nhân Phạm Văn Lợi (sinh năm 1990, ngụ thị xã Dĩ An) đến công ty Nhất Tín (hoạt động tín dụng đen) đóng trên địa bàn để vay số tiền 25.000.000 đồng. Sau khi vay tiền, Lợi đóng tiền lãi được vài tháng rồi mất khả năng chi trả. Công ty Nhất Tín đã cử 16 tên do Nguyễn Công Trường (sinh năm 1992, ngụ Đắk Lắk) cầm đầu đi bắt công nhân Lợi về ép viết giấy nợ và thu giữ chiếc xe máy để trừ nợ.

Khám xét văn phòng Công ty Nhất Tín, công an thu giữ hơn 500 giấy nợ, nhiều sổ sách, hung khí phục vụ cho hoạt động tín dụng đen. Kết quả thống kê sơ bộ, nhóm này đã cho nhiều công nhân trên địa bàn Bình Dương vay với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Thời gian qua, lực lượng công an Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và TPHCM đã bắt giữ hàng chục băng nhóm cho vay nặng lãi, trong đó có những băng nhóm chuyên hoạt động tại các khu công nghiệp chỉ để phục vụ đối tượng công nhân.

Một băng nhóm cho vay nặng lãi bị công an TPHCM bắt giữ. Ảnh CA

Cơ quan công an khó triệt xóa

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Ninh Xuân Hiên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Dĩ An (Bình Dương) - cho biết, ngày càng có nhiều công nhân trên địa bàn vướng vào tín dụng đen. Sở dĩ, công nhân vướng vào các đối tượng cho vay nặng lãi vì thiếu hiểu biết về kiến thức tài chính, pháp luật và chưa lường hết mức độ nguy hiểm của các tổ chức tín dụng đen.

Ông Ninh Xuân Hiên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Dĩ An (Bình dương) trao đổi với PV Báo Lao Động.

Theo luật sư Trương Thị Hòa, thuộc Đoàn luật sư TPHCM, việc chứng minh người cho vay có tính chất chuyên bóc lột với lãi suất cao là rất khó. Vì các bên thường không ghi lãi suất cao vào hợp đồng vay mà tự thỏa thuận với nhau.

Người phạm tội lấy việc cho vay lãi nặng làm một nghề kiếm sống, trong khi người bị hại đang cần tiền gấp để giải quyết việc cá nhân, nên cung – cầu gặp nhau. Vì vậy, tình trạng cho vay nặng lãi nhắm vào công nhân vẫn phát triển, cho dù cơ quan công an cố gắng triệt xóa.

(Còn nữa)

Huân Chương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/cho-vay-nang-lai-cat-co-cong-nhan-ngheo-bai-2-bat-bang-nhom-nay-moc-len-bang-nhom-khac-627363.ldo