Chợ từ thiện cù lao Ông Chưởng

Từ bến phà An Hòa chạy theo tỉnh lộ 942 thuộc cù lao Ông Chưởng, đến ấp Hòa Thượng (thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) là đến chợ Thuận Giang. Đây là khu chợ đặc biệt được bà con từ tiểu thương đến người mua hàng đặt cho cái tên khác là chợ 'từ thiện'.

Cũng giống như bao chợ quê khác, chợ Thuận Giang ở cù lao Ông Chưởng vẫn bày bán các loại mặt hàng nhu yếu phẩm như thịt, cá, rau, củ, trái cây, đồ ăn, thức uống. Mới đầu chúng tôi tưởng rằng mọi thứ ở chợ này đều từ thiện, nghĩa là cho xài miễn phí. Nhưng thực ra thì chợ có hơn 30 tiểu thương buôn bán và hầu hết các tiểu thương này đều làm từ thiện, ai có nhiều góp nhiều, có ít góp ít…

Chia sẻ với chúng tôi, chị Đoàn Thị Lam, ngụ ấp Hòa Thượng, xã Kiến An, là tiểu thương tại khu chợ này cho biết, từ ngày thành lập chợ cho đến bây giờ, bà con tiểu thương quanh khu chợ hễ thấy người gặp cảnh khó khăn, đau yếu, là lại góp tiền giúp đỡ. Từ gạo, mì, những nhu yếu phẩm trong sinh hoạt, cho đến tiền bạc, cất nhà tình thương, mua bảo hiểm y tế… tùy theo hoàn cảnh khó khăn của mỗi người được giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng- Chủ tịch Hội LHPN xã Kiến An cho biết: “Xuất phát từ tình người của các chị em tiểu thương ở chợ này nên chúng tôi có nhã ý, bàn bạc với chị em trong chợ Thuận Giang thành lập “Tổ phụ nữ xã hội từ thiện”, ở đây người dân hay gọi với cái tên khác là chợ từ thiện. Thời gian qua chị em tiểu thương ở khu chợ này đã giúp đỡ cho hàng trăm trường hợp, hằng chục ngôi nhà tình thương, hàng trăm chiếc thẻ bảo hiểm y tế,… những người được thụ hưởng chủ yếu bị bệnh tật, đau yếu, neo đơn… với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng”.

Từ khi “Tổ phụ nữ xã hội từ thiện” ở chợ Thuận Giang được thành lập đến nay, với những việc làm thiết thực đậm tình người, đã thu hút số tổ viên tham gia ngày một tăng lên đáng kể. Thời gian đầu chỉ là các chị em tiểu thương của chợ, thấy được việc làm thiết thực, nhiều chị em ở ngoài chợ không phải tiểu thương cũng muốn tham gia, đến nay đã có hơn 30 người. Quy định hàng tháng vào ngày 30 âm lịch, là các tổ viên góp tiền làm quỹ, tùy theo khả năng của mỗi người. Số tiền quỹ của tổ thường chưa đến 3 triệu đồng, nhưng khi có người cần giúp, số tiền vượt quá nguồn quỹ hiện có, các chị cũng sẵn sàng hỗ trợ từ tiền túi của mình…

Dương Tô Văn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/cho-tu-thien-cu-lao-ong-chuong-tintuc423188