Chợ tự phát nhộn nhịp ngay trong khu phong tỏa ở TPHCM

Mặc dù TPHCM đã ra yêu cầu dừng hoạt động các chợ tự phát trên địa bàn nhưng hoạt động này vẫn đang diễn ra khá nhộn nhịp. Thậm chí nhiều người còn đem hàng vào khu vực đang phong tỏa để buôn bán.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, TPHCM đã ra Chỉ thị khẩn số 10 để tăng cường thêm một số biện pháp phòng dịch trong đó có yêu cầu dừng hoạt động chợ tự phát. Thế nhưng theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, trong ngày đầu áp dụng, chợ tự phát vẫn hoạt động khá nhộn nhịp.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, TPHCM đã ra Chỉ thị khẩn số 10 để tăng cường thêm một số biện pháp phòng dịch trong đó có yêu cầu dừng hoạt động chợ tự phát. Thế nhưng theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, trong ngày đầu áp dụng, chợ tự phát vẫn hoạt động khá nhộn nhịp.

Khu chợ tự phát đường An Dương Vương (P.16, Q.8) tấp nập "người mua kẻ bán" và không hề có "khoảng cách" tại đây.

Trên đường An Dương Vương (P. An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM) thuộc khu vực các khu phố 2, 3, 4 có nhiều hẻm phong tỏa theo lệnh của UBND Thành phố nhưng chợ tự phát vẫn nhộn nhịp hàng rong, xe đẩy, người đi chợ.

Nhiều mặt hàng cũng nhân cơ hội này tăng giá, như thịt heo đã nhích thêm từ 2.000-3.000 đồng/kg dù giá heo hơi ở miền Nam đang giảm.

Hải sản cũng tăng theo như: cá bớp 230.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng); mực ống, mực lá từ 200.000-230.000 đồng/kg (tăng 10.000-20.000 đồng/kg); tôm càng 300.000 đồng/kg (tăng khoảng 15.000 đồng/kg. "Dịch bệnh, nhiều địa phương ngại vận chuyển hàng vào nên số lượng khá ít. Trong khi đó, nhu cầu của khách tăng cao do nhiều nơi phong tỏa nên họ mua số lượng nhiều đã kéo giá cao hơn so với bình thường" - bà Lan (tiểu thương kinh doanh hải sải ở Q.10) cho hay.

Đa số các khu chợ tự phát gần khu vực phong tỏa ở An Lạc đều tấp nập.

Do nhiều tiểu thương nghỉ bán hoặc đang cách ly nên những quầy hàng còn tiếp tục bán buôn đều đắt khách.

Thậm chí, trong khu vực phong tỏa ở một con hẻm trên đường An Dương Vương, khu phố 3, P. An Lạc, Q.Bình Tân, chợ cóc mới bày hàng, người mua đã đến rất đông. Chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ, các sạp hàng dưới đất này đều bán hết sạch sẽ.

Khu vực dẫn xuống bến Phú Định, nhiều doanh nghiệp, nhà dân chăng dây do liên quan COVID-19, người bán hàng rong vẫn đẩy xe bán dọc bên đường.

Không còn tập trung thành một cụm, cánh hàng rong, xe đẩy lập chợ tự phát ở bất cứ nơi nào có khách mua.

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cho-tu-phat-tai-tphcm-nhon-nhip-ngay-trong-khu-vuc-dang-phong-toa-post1347678.tpo