Chợ, trung tâm thương mại sát biên giới vắng bóng người

Hàng loạt kios ở các chợ đầu mối lớn, trung tâm thương mại tại thành phố Móng Cái phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chính sách thắt chặt biên giới.

 Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh nổi tiếng là khu kinh tế, du lịch sầm uất vùng biên giới phía Bắc. Tuy nhiên thời gian gần đây kinh tế vùng biên gần như "đóng băng" do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh nổi tiếng là khu kinh tế, du lịch sầm uất vùng biên giới phía Bắc. Tuy nhiên thời gian gần đây kinh tế vùng biên gần như "đóng băng" do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Nằm ở giữa trung tâm thành phố, đầu đường Hùng Vương, Trung tâm thương mại quốc tế Móng Cái Plaza vắng lặng. Tấm biển cho thuê mặt bằng được dựng ngay lối chính ra vào.

Trung tâm thương mại này có 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích xây dựng 21.000 m2 và diện tích các gian hàng kinh doanh là 9.000 m2 bố trí được 500 kios, chủ yếu là các tiểu thương người Trung Quốc sang Việt Nam buôn bán quần áo, giầy dép, mỹ phẩm...

Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và chính sách kiểm soát chặt người nước ngoài nhập cảnh, toàn bộ gian hàng 3 tầng trên đã phải đóng cửa do tiểu thương Trung Quốc không qua được biên giới.

Do cả 3 tầng đều đóng cửa, thang máy dẫn lên các tầng trên đã được ban quản lý trung tâm thương mại dựng rào chắn chặn lại.

Đại diện đơn vị quản lý trung tâm thương mại cho biết tình trạng này xuất hiện từ đợt đầu dịch năm 2019, bởi ở đây đa phần là chủ hàng người Trung Quốc, nên khi biên giới được thắt chặt, họ không thể sang đây bán hàng.

Tại tầng 1, chỉ lác đác vài cửa hàng người Việt Nam làm chủ mở cửa, số còn lại tiếp tục đóng cửa do không có khách.

Anh Nguyễn Duy Long (phường Trần Phú), cho biết đây là tình hình chung. "Trước kia những khu trung tâm thương mại này sầm uất người từ các tỉnh đến lấy mối hàng, nhưng giờ thì chẳng còn. Phần vì dịch bệnh nên tỉnh thắt chặt, phần vì hàng hóa từ bên kia biên giới không sang được", anh Long chia sẻ.

Nằm ngay bên, chợ trung tâm Móng Cái cũng trong tình cảnh tương tự. Trước đây hàng hóa từ biên giới được tập kết về chợ trung tâm để các tiểu thương "đánh hàng" về khắp các tỉnh phía Bắc trong đó có chợ Đồng Xuân, Hà Nội.

Ghi nhận của Zing lúc 14h ngày 25/7, các cửa dẫn vào trong chợ trung tâm Móng Cái đều đóng cửa. Người bán hàng nước ngoài ở cổng chợ cho biết do không có khách nên ban quản lý chợ cho đóng cửa sớm.

Ngoài ra, nhiều trung tâm mua sắm nhỏ nằm trên các trục đường lớn như Hùng Vương, Hòa Bình, Ka Long đều trong tình trạng đóng cửa.

Đa số các cửa hàng đều treo biển chuyển nhượng hoặc cho thuê lại.

Nhà hàng này trước đây luôn sầm uất do nằm ngay đầu đại lộ Hòa Bình dẫn ra cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và không có khách, chủ nhà hàng phải treo biển đóng cửa trong thời gian dài.

Trao đổi với Zing, ông Đỗ Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết do tình hình dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh thương mại kém sôi động, lượng khách đến chợ không nhiều, toàn bộ hộ kinh doanh người Trung Quốc chưa hoạt động trở lại.

“Theo thống kê của Thành phố, hiện tại chợ trung tâm và chợ số 2 bình quân chỉ có 25% hộ bán hàng. Chợ số 3 và chợ Togi bình quân trên 70% hộ bán hàng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021 đạt 3.562 tỷ đồng, đạt 43% so với kế hoạch đề ra”, ông Tuấn nói.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cho-trung-tam-thuong-mai-sat-bien-gioi-vang-bong-nguoi-post1239972.html