'Chợ tràm' nơi đất rừng U Minh hạ

Nói đến vùng đất U Minh hạ, người ta nghĩ ngay đến rừng tràm bạt ngàn. Ở U Minh hạ có 1 khu vực tập kết cây tràm để trao đổi, mua bán nhộn nhịp.

“Chợ tràm” nằm ven theo tuyến lộ Cà Mau - U Minh, đoạn hai bên đầu kênh Khai Hoang (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh).

“Chợ tràm” nằm ven theo tuyến lộ Cà Mau - U Minh, đoạn hai bên đầu kênh Khai Hoang (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh).

Lâu nay, đây chính là điểm tập kết tràm để thương lái từ các tỉnh thành như Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long... và cả TP Hồ Chí Minh về lấy hàng.

Tràm được các thương lái địa phương mua mão từ người dân với giá từ khoảng 100 - 150 triệu/ha.

Sau đó, họ khai thác và vận chuyển ra “Chợ tràm” để phân loại thành các loại cừ dùng trong xây dựng.

Người dân nơi đây phân loại cừ tràm thành 3 loại phổ biến là cừ 3, 4 và 5.

Cừ 5 lớn nhất với đường kính gốc trên 8 cm và có chiều dài 4,7 m; cừ 4 là 3,7 và loại 3 là 2,7 m.

Sau khi chặt tỉa theo các tiêu chuẩn phân loại, phụ phẩm từ cây tràm được bán lại cho người dân địa phương để hầm than.

“Chợ tràm” tại vùng Đất Mũi - Cà Mau hoạt động quanh năm.

Nơi đây trở thành điểm tập kết tràm vì thuận tiện vận chuyển cả đường bộ và đường thủy.

Hàng ngày, không thiếu xe tải các tỉnh lân cận và ghe của các tỉnh ở xa đến trao đổi, mua bán.

Giá cừ tại “Chợ tràm” đất rừng U Minh hạ đang trong khoảng từ 30.000 - 37.000 đồng/cây, tùy loại và số lượng mua.

Nhờ đầu ra thuận lợi, giá trị cây tràm đang ổn định ở mức khá.

Thời gian gần đây người dân địa phương đã lên liếp trồng tràm thâm canh nên đạt năng suất khá cao, người dân xứ rừng U Minh hạ đang vươn lên từ cây tràm./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/anh-cho-tram-noi-dat-rung-u-minh-ha-1052736.vov