Chờ tin vui từ Bangkok!

Đội tuyển U23 Việt Nam đã tới Bangkok (Thái Lan) ngày 15/1 và ra sân luyện tập chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng, bảng D trong khuôn khổ vòng chung kết U23 châu Á 2020, gặp U23 Triều Tiên.

Trước buổi tập chiều 15/1 tại Bangkok, Đội tuyển U23 Việt Nam nghe Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đọc thư động viên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VFF

Trước buổi tập chiều 15/1 tại Bangkok, Đội tuyển U23 Việt Nam nghe Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đọc thư động viên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VFF

Sau 2 trận đều hòa 0-0 với U23 Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và U23 Jordan, các học trò ông Park Hang-seo tạm xếp thứ 3 bảng D và chỉ có được 2 điểm. UAE, Jordan cùng có 4 điểm chia nhau 2 vị trí đầu bảng, Triều Tiên xếp cuối khi thua cả 2 trận.

Ở lượt trận cuối, UAE gặp Jordan, Việt Nam gặp Triều Tiên.

Tuy nhiên điều trớ trêu đã xảy ra với U23 Việt Nam vì ở lượt đấu cuối, nếu thắng Triều Tiên, các học trò ông Park Hang-seo phải chờ kết quả trận đấu giữa UAE và Jordan.

Theo thể thức giải đấu, nếu trong bảng có đội bằng điểm nhau, việc đội đi tiếp và đội bị loại phải căn cứ vào chỉ số phụ giữa các đội này (đối đầu, hiệu số, tổng số bàn thắng…).

Sau 2 trận vừa qua, UAE có 4 điểm, hiệu số +2; Jordan có 4 điểm, hiệu số +1; Việt Nam có 2 điểm, hiệu số là 0. Bên cạnh đó, các trận đối đầu giữa Việt Nam và 2 đội này đều không tỉ số. Thế nên rất có thể kết thúc trận cuối cùng, cả 3 đội đều có 5 điểm (Việt Nam thắng Triều Tiên; UAE hòa Jordan 0-0). Lúc này, đội nào đi tiếp sẽ phải “chiếu theo” thể thức.

Nếu UAE hòa Jordan 0-0 và Việt Nam thắng Triều Tiên 2-0, đội Jordan bị loại vì kém Việt Nam hiệu số. Còn nếu UAE hòa Jordan có bàn thắng (ví dụ 1-1…), thì U23 Việt Nam sẽ bị loại.

Như vậy, để lọt được vào vòng bán kết, U23 của chúng ta cần 2 điều kiện: Phải thắng Triều Tiên và chờ đợi “thần may mắn” mỉm cười.

Chính tình thế này đã buộc U23 Việt Nam phải thắng U23 Triều Tiên vì đây là điều kiện tiên quyết.

Trở lại với tình hình Đội tuyển Việt Nam, ngày 15/1, toàn đội đã từ Buriram tới Bangkok và buổi chiều, các cầu thủ đã ra sân luyện tập chuẩn bị cho trận gặp U23 Triều Tiên.

Ở vòng chung kết lần này, khâu dứt điểm là khâu yếu nhất của U23 Việt Nam.

Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trong 2 trận đấu với UAE và Jordan, các cầu thủ Việt Nam có 28 pha dứt điểm nhưng chỉ có 4 cú sút hướng về khung thành đối thủ. Vì vậy, các học trò ông Park Hang-seo phải cải thiện được khâu này.

Đánh giá về U23 Triều Tiên, Đội trưởng Quang Hải cho hay họ không phải là một đội bóng yếu mà là đội bóng có lối chơi gắn kết giàu sức mạnh và quyết tâm rất cao. Vì vậy, U23 Việt Nam sẽ phải thi đấu hiệu quả hơn nữa để giành chiến thắng, theo VFF.

Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Người hâm mộ mong chờ tin vui của U23 Việt Nam từ Bangkok!

Xếp hạng bảng D trước lượt trận cuối vòng bảng.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 đến thời điểm này đã xác dịnh được 6 đội vào tứ kết.

Ở bảng A là các đội Australia (5 điểm), Thái Lan (4 điểm), trong đó, U23 Thái Lan là đội bóng lần đầu tiên lọt vào tứ kết.

Bảng B là các đội Saudi Arabia (7 điểm) và Syria (4 điểm). Bảng C là Hàn Quốc (9 điểm) và đương kim vô địch Uzbekistan (4 điểm).

Đến thời điểm này, 2 đội chưa bị thủng lưới là U23 Việt Nam và U23 UAE.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên bắt đầu trên sân vận động Rajamangala, Bangkok, Thái Lan từ 20h15 ngày 16/1/2020.

Cùng giờ là trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan trên sân Buriram.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/cho-tin-vui-tu-bangkok/385229.vgp