Chờ tiền hỗ trợ hơn 3 năm chưa có, dân treo biển bán nhà trả nợ

Nghe lời hứa hỗ trợ tiền xây nhà, nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh vay tiền xây nhà mới. Nhà xây xong nhưng 3 năm trôi qua, tiền vẫn chưa về.

VIDEO: Chờ tiền hỗ trợ 3 năm chưa có, người dân treo biển bán nhà trả nợ

Không có tiền trả nợ khi chủ nợ cứ liên tục đến nhà hỏi, vợ chồng bà Liên đành treo biển bán nhà để trả nợ.

Năm 2015, ông Trần Bá Tùng (81 tuổi) và vợ là Trần Thị Liên (74 tuổi), trú xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân được chính quyền và nữ Việt kiều là con em địa phương khảo sát, lập danh sách hỗ trợ chi phí xóa nhà tranh tre dột nát. Mỗi căn nhà xây xong sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Tin lời hứa, dù chưa có tiền nhưng nhà cũ xuống cấp, bà Liên cùng một số hộ dân trong danh sách được hỗ trợ mua nợ vật liệu rồi thuê thợ làm nhà.

Rao bán nhà tài trợ để trả nợ

Nhà xây xong, người dân liên hệ chính quyền nghiệm thu thì nhận được câu trả lời tiền chưa về, phải chờ.

Không có tiền trả nợ, bà Liên treo biển bán căn nhà. Ảnh: Phạm Trường.

“Nghĩ có 50 triệu đồng hỗ trợ nên một cán bộ thôn đứng chủ cho gia đình mua nợ vật liệu, đập nhà cũ, xây nhà mới. Nhà xây xong nhưng 50 triệu tiền hỗ trợ như đã hứa vẫn 'biệt vô âm tín' suốt hơn 3 năm”, bà Liên nói.

Bị truy thu tiền, vợ chồng bà Liên đành treo biển rao bán căn nhà để trả nợ.

Bà lão 74 tuổi cho hay, trước Tết, cán bộ Mặt trận Tổ quốc huyện và xã mang 20 triệu đồng đến rồi nói tiền hỗ trợ người nghèo, giúp gia đình vượt qua khó khăn. Họ hứa giao số tiền 50 triệu đồng của nhà tài trợ khi nhận được.

“Nhà xây hết gần 70 triệu đồng, giờ nhận 20 triệu đồng cũng không giải quyết được gì nên tôi không nhận. Tiền không có trả, chủ nợ đến đòi không biết nói thế nào. Mong tiền hỗ trợ sớm về để trả họ chứ già rồi, thêm chuyện này đêm ngủ không yên”, bà Liên nghẹn ngào.

Bà Liên buồn bã mỗi lần nhắc đến tiền hỗ trợ. Ảnh: Phạm Trường.

Không riêng gia đình bà Liên, nhiều hộ khác ở xã Xuân Yên, Xuân Đan cũng vay tiền để xây nhà.

Ông Phan Trọng Tân, Chủ tịch UBND xã Xuân Đan, cho biết năm 2015, một nữ Việt kiều trở về quê hương và hứa hỗ trợ tiền xây nhà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Tân, chương trình hỗ trợ theo kênh của huyện nên xã chỉ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện cùng nhà tài trợ khảo sát, lập danh sách. Mỗi căn nhà làm xong sẽ được nghiệm thu và hỗ trợ 50 triệu đồng.

"Hơn 3 năm vẫn chưa thấy tiền từ nhà tài trợ. Xã ý kiến lên huyện thì được trả lời là tiền chưa về, phải chờ nên xã trích 2 triệu đồng từ quỹ người nghèo hỗ trợ cho gia đình lúc xây dựng", ông Tân nói.

Trường học tài trợ xây 3 năm chưa xong

Công trình Trường mầm non Xuân Yên (xã Xuân Yên) cũng nằm trong chương trình hỗ trợ, được nữ Việt kiều hứa tài trợ 5,8 tỷ đồng xây dựng khu nhà 2 tầng với 6 phòng học.

Tháng 7/2015 công trình khởi công nhưng kéo dài hơn 3 năm vẫn... chưa xong.

Bà Bùi Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Yên, cho hay khu vực đang xây dựng trước là dãy nhà 4 phòng học. Do xuống cấp nên khi có chương trình hỗ trợ, đơn vị thi công đập bỏ lấy đất xây khu nhà mới.

Trường mầm non Xuân Yên xây hơn 3 năm vẫn chưa xong. Ảnh: Phạm Trường.

Nữ hiệu trưởng cho hay nhà tài trợ làm việc trực tiếp với nhà thầu và đơn vị thi công còn nhà trường chỉ là đơn vị thụ hưởng. Việc xây dựng quá lâu làm ảnh hưởng đến việc dạy học.

Trường có 312 học sinh, chia 9 lớp nhưng do thiếu phòng học nên phải học ghép. 29 cán bộ, giáo viên phải dựng nhà tạm để làm việc, nhường phòng cho học sinh.

“Một viên gạch, chiếc bàn nhà tài trợ cho cũng đều quý và biết ơn. Chỉ mong công trình sớm hoàn thiện để con em học tập đảm bảo hơn”, nữ Hiệu trưởng nói.

Trao đổi với Zing.vn, bà Hoàng Thị Minh Hoa, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết toàn huyện có 50 hộ được hỗ trợ xây nhà. Hiện có 22 nhà đã xây.

Năm 2015, đơn vị cùng nhà tài trợ khảo sát, lập danh sách nhưng việc xây dựng phải được sự đồng ý của nhà tài trợ mới làm. Nhiều hộ dân vì nhà cũ xuống cấp nên vay tiền làm, khi xong thì nhà tài trợ chưa chuyển tiền về nên địa phương chưa có để giải ngân.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cho-tien-ho-tro-hon-3-nam-chua-co-dan-treo-bien-ban-nha-tra-no-post824186.html