Cho thuê mai chơi Tết, lão nông xứ Quảng 'bỏ túi' tiền tỷ

Mỗi độ xuân về, ông Dũng lại cho các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp…ở khắp nơi thuê mai để chưng Tết. Với gần 200 chậu mai, lão nông 'bỏ túi' tiền tỷ mỗi năm.

Những ngày cận Tết, ông Đoàn Văn Dũng (59 tuổi, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lại tất bật với vườn mai của mình hơn bao giờ hết.

Những ngày cận Tết, ông Đoàn Văn Dũng (59 tuổi, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lại tất bật với vườn mai của mình hơn bao giờ hết.

Trong vườn của ông có gần 200 chậu mai lớn nhỏ đang ra búp đã được khách hàng đặt thuê khoảng 70%.

Những ngày cuối năm, công việc càng bận rộn nên ông phải thuê thêm 4 người làm phụ cắt lá và đi giao mai cho khách.

“Đầu tháng Chạp, sau khi cắt lá xong thì khách vô chọn mai. Đến rằm, khách lại vô chọn thêm một lần nữa rồi hai bên chốt giá. Đến 25-26 Tết, chúng tôi bắt đầu chở mai đi giao …”, ông Dũng tiết lộ và cho biết thêm, với thời tiết nắng đẹp như thế này thì mai sẽ nở đúng vào dịp Tết.

Ông cũng cho hay, vườn mai của ông rất ít bán mà ông thường cho các cơ quan, đơn vị, khách sạn, nhà hàng… thuê mang về chưng dịp Tết.

Mỗi chậu mai, ông cho thuê giá thấp nhất từ 5-7 triệu và cao nhất từ 25-30 triệu đồng.

Đến rằm tháng Giêng, ông cho người chở mai về lại vườn, tiến hành thay đất, cắt bỏ rễ úng, hư hỏng… rồi tỉ mỉ chăm sóc để sang năm tiếp tục cho thuê.

Dịch vụ thuê mai Tết đã theo ông Dũng suốt 21 năm, trong đó cây mai có thế đẹp nhất và tốn nhiều thời gian nhất của ông là 12 năm.

Nhớ lại vào những năm 2000, ông cho biết thời ấy kinh tế còn khó khăn, gia đình còn nghèo nhưng “lão nông” vẫn có một niềm đam mê chơi mai rất lớn.

“Khi xưa tôi trồng mai đại trà lắm, xen canh với những cây ngắn ngày để lấy ngắn nuôi dài. Còn cây mai phải mất nhiều năm chăm sóc, khi nào tạo được thế đẹp tôi mới cho vào chậu…”, ông nhớ lại.

Để tạo thế mai đẹp, ông Dũng đều tự mày mò học qua sách vở. Nhẩm tính từ dịch vụ cho thuê mai chơi Tết, mỗi năm ông thu về khoảng 800 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/24h/cho-thue-mai-choi-tet-lao-nong-xu-quang-bo-tui-tien-ty-276456.html