Chợ thực phẩm tại thủ đô Campuchia vắng lặng vì Covid-19

Campuchia đã ra chỉ thị đóng cửa toàn bộ các khu chợ do nhà nước điều hành và chợ dân sinh tại Phnom Penh trong vòng 14 ngày.

Theo tờ Thời báo Khmer, chỉ thị đóng cửa các khu chợ tại thủ đô Phnom Penh được Campuchia đưa ra nhằm ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục phát tán trong cộng đồng.

Các tiểu thương đang dọn dẹp tại chợ Cham sáng 24/4 sau khi lệnh giới nghiêm được ban bố. Ảnh: Khmertimeskh

Các tiểu thương đang dọn dẹp tại chợ Cham sáng 24/4 sau khi lệnh giới nghiêm được ban bố. Ảnh: Khmertimeskh

Chỉ thị trên cũng yêu cầu toàn bộ tiểu thương và nhân viên bảo vệ có mặt tại các khu chợ trên từ ngày 14/4 đến nay phải đến các điểm xét nghiệm Covid-19 gần nhất để tiến hành lấy mẫu. Sau đó, những người này sẽ phải tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Trong khi đó, chính quyền các cấp thuộc 14 quận của thành phố Phnom Penh sẽ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này. Những người vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ phải đối mặt với nhiều chế tài xử lý của pháp luật.

Những bức ảnh sau đây cho chúng ta thấy khu chợ Cham ở quận Chroy Changva thuộc thủ đô Phnom Penh vào ngày hôm nay (24/4) trở nên vắng lặng hơn, sau khi chỉ thị giới nghiêm được ban hành.

Cảnh mua bán vẫn khá tập nập. Ảnh: Khmertimeskh

Nhưng một lúc sau thì đã vắng lặng hơn nhiều. Ảnh: Khmertimeskh

Ảnh: Khmertimeskh

Cảnh vắng lặng sau khi các sạp hàng nằm bên ngoài chợ Cham giải tán. Ảnh: Khmertimeskh

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/cho-thuc-pham-tai-thu-do-campuchia-vang-lang-vi-covid-19-730251.html