Chở thủ lĩnh đối lập Venezuela về nước, hãng hàng không Bồ Đào Nha đối mặt nhiều án phạt nặng

Ngày 17/2, Chính phủ Venezuela tuyên bố đình chỉ trong vòng 90 ngày các hoạt động của hãng hàng không Bồ Đào Nha TAP tại nước Nam Mỹ do vi phạm quy định của Cơ quan hàng không dân dụng Venezuela trong chuyến bay chở thủ lĩnh đối lập Juan Guaido về nước hôm 11/2.

Hãng hàng không Bồ Đào Nha TAP bị Chính phủ Venezuela đình chỉ hoạt động 90 ngày. (Nguồn: AP)

Thông báo trên do Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez công bố trên mạng xã hội Twitter, trong đó nhấn mạnh, TAP đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của cơ quan hàng không dân dụng Venezuela, đồng thời cảnh báo hãng này cũng sẽ phải đối mặt với các mức phạt và thủ tục hành chính liên quan.

Trước đó vài giờ, Bộ trưởng Giao thông vận tải Venezuela Hipólito Abreu cho biết, Chính phủ nước này đang xem xét 3 cấp độ xử phạt đối với TAP, trong đó có đề cập một loạt khoản phạt tương ứng, các biện pháp trừng phạt và khả năng đình chỉ vĩnh viễn dịch vụ của hãng hàng không này.

Quan chức Venezuela nêu rõ, chuyến bay của TAP không có “chứng nhận khử trùng” và không thực hiện việc nhận dạng hành khách hiệu quả với việc thủ lĩnh đối lập Guaido đã xuất hiện trong danh sách các hành khách với cái tên Antonio Marquez. Điều này cho thấy TAP không nắm rõ được “mức độ cảnh báo đe dọa” do các nhà chức trách hàng không Venezuela đưa ra và buộc họ phải tăng cường biện pháp an ninh.

Ngày 13/2, Chủ tịch Quốc hội Lập hiến Venezuela Diosdado Cabello cho hay ông Juan Jose Marquez, chú của ông Guaido, đã bị bắt giữ hôm 11/2 do mang theo chất gây nổ cũng trên chuyến bay của hãng TAP.

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cho-thu-linh-doi-lap-venezuela-ve-nuoc-hang-hang-khong-bo-dao-nha-doi-mat-nhieu-an-phat-nang-109746.html