Chờ... thông điệp từ Triều Tiên!

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về 'con đường mới' trong bài phát biểu chúc mừng Năm mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày mai (1-1-2020).

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về “con đường mới” trong bài phát biểu chúc mừng Năm mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày mai (1-1-2020).

Trong động thái được dự đoán, nhà lãnh đạo Triều Tiên - chủ trì cuộc họp đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền - nhấn mạnh, đã đến lúc mang lại “bước ngoặt quyết định” trong sự phát triển kinh tế đất nước. Đặc biệt, ông Kim Jong-un đã kêu gọi “phải có biện pháp tích cực và tấn công đảm bảo đầy đủ chủ quyền và an ninh của đất nước” và tìm kiếm “con đường mới” trong tương lai. Truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố lời kêu gọi trên của ông Kim trong ngày thứ hai của cuộc họp đảng quan trọng được tổ chức trước thời hạn cuối năm (ngày 31-12) để Washington thay đổi lập trường về các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ với Bình Nhưỡng, cũng như ngay trước bài phát biểu mừng Năm mới đang rất được chờ đợi.

Những bình luận mới nhất của nhà lãnh đạo này được đưa ra trong cuộc họp của các quan chức đảng cầm quyền hàng đầu ở Bình Nhưỡng, trong bối cảnh lo ngại rằng Triều Tiên có thể chính thức đóng cửa đối thoại với Washington và tiếp tục các vụ thử tên lửa tầm xa và hạt nhân trong động thái được gọi là “món quà Giáng sinh” gửi đến Mỹ. Nhưng Mỹ cũng không vừa. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump, ông Robert O'Brien ngày 30-12 cho biết, Mỹ sẽ thể hiện sự thất vọng và có hành động đáp trả nếu Triều Tiên chọn cách tiếp cận khác về vấn đề hạt nhân.

Bình Nhưỡng đặt hạn chót vào cuối năm nay (31-12) để Mỹ đưa ra đề xuất mới “có thể chấp nhận được” cho các cuộc đàm phán hạt nhân và Bình Nhưỡng cũng đã có “hai vụ thử quan trọng” tại Bãi phóng vệ tinh Sohae trước đó trong tháng này. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng mất đà kể từ sau khi cuộc gặp tại Hà Nội hồi tháng 2 thất bại cũng như cuộc đàm phán cấp chuyên gia không hữu ích tại Stockholm hồi tháng 10. Và trong tình hình nóng như hiện nay, HĐBA LHQ dường như đã mang đến "làn gió mát lạnh hơn" khi mở cuộc họp kín để thảo luận lại về đề xuất giảm nhẹ trừng phạt Triều Tiên do Trung Quốc và Nga đệ trình.

Vào hồi đầu tháng 12, Trung Quốc, Nga trình dự thảo nghị quyết lên HĐBA đề nghị giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Dự thảo kiến nghị giảm trừng phạt Triều Tiên bao gồm các nội dung giảm bớt trừng phạt liên quan lệnh cấm xuất khẩu thủy sản và dệt may, vốn là mặt hàng xuất khẩu chính của Bình Nhưỡng, và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với việc trục xuất công nhân Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài. Nội dung kiến nghị cũng bao gồm miễn trừng phạt đối với các dự án hợp tác đường sắt và đường bộ liên Triều. Tuy nhiên, dự thảo này không được HĐBA ủng hộ.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_218405_cho-thong-diep-tu-trieu-tien-.aspx